Hà Nội luôn tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo phát triển

Thông qua hệ thống giáo lý, giáo luật, các tôn giáo đã góp phần định hướng đạo đức, lối sống, xây dựng đời sống văn hóa, đóng góp vào việc giữ gìn thuần phong mỹ tục, đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Đây là khẳng định của Bí thư Thành uỷ Nguyễn Duy Ngọc tại cuộc gặp mặt của Thường trực Thành ủy Hà Nội với đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội được tổ chức sáng nay (16/12). Cùng chủ trì cuộc gặp mặt có Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà. Cùng dự buổi gặp mặt có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND thành phố cùng 44 đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Thủ đô.

Đài PTTH Hà Nội

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi gặp mặt đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố.

Trong không khí thân mật và đầy ý nghĩa của buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã trân trọng gửi lời thăm hỏi ân cần, sâu sắc tới các vị lãnh đạo, chức sắc các tổ chức tôn giáo cũng như toàn thể đồng bào tôn giáo trên địa bàn Thủ đô. Sự có mặt đầy đủ và trang trọng của các vị lãnh đạo, chức sắc các tổ chức tôn giáo là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, đồng hành giữa các tổ chức tôn giáo với chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Thông tin về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô năm 2025, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cho biết, năm 2025, thành phố tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Thủ đô Hà Nội thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng - an ninh, đối ngoại, tạo nền tảng và động lực mạnh mẽ cho bước phát triển bứt phá của Thủ đô trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc, Đảng bộ, chính quyền thành phố đang có bước chuyển đổi mạnh mẽ trong tư duy, tầm nhìn, đổi mới thể chế và quản trị phát triển Thủ đô theo tinh thần các quyết sách mang tính cách mạng, chiến lược của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Đặc biệt, mới đây, Bộ Chính trị đã đồng ý về chủ trương sửa đổi Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022, Luật Thủ đô năm 2024 và xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô. Đây là những cơ sở chính trị và pháp lý rất quan trọng để Hà Nội hiện thực hóa tầm nhìn và khát vọng phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Đài PTTH Hà Nội
Các đại biểu đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, những kết quả trên cho thấy sức sống mạnh mẽ, sự đồng lòng thống nhất của cả hệ thống chính trị, nhân dân Thủ đô, trong đó có sự đóng góp rất đáng trân trọng của các tổ chức tôn giáo. Bí thư Thành ủy cho biết, Đảng và Nhà nước luôn nhất quán quan điểm, chủ trương, chính sách đối với vấn đề tôn giáo và công tác tôn giáo. Đồng bào các tôn giáo là một bộ phận không thể tách rời trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, góp phần tích cực vào việc thực hiện chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đài PTTH Hà Nội

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trung Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội.

Đài PTTH Hà Nội

Mục sư Bùi Văn Sản, Mục sư Hội trưởng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc).

“Thủ đô Hà Nội luôn tự hào là địa phương gương mẫu trong việc triển khai chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Hà Nội là nơi tập trung nhiều tôn giáo, đã gắn bó và phát triển hài hòa. Các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố đã đồng hành cùng chính quyền thành phố trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, là nguồn lực xã hội quan trọng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, là nền tảng để thành phố phát triển ổn định, bền vững”, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Theo Bí thư Thành ủy, thông qua hệ thống giáo lý, giáo luật, các tôn giáo đã góp phần định hướng đạo đức, lối sống, xây dựng đời sống văn hóa, đóng góp vào việc giữ gìn thuần phong mỹ tục, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Nhiều tín đồ tôn giáo là doanh nhân thành đạt, đóng góp vào ngân sách, giải quyết việc làm, đồng thời đóng góp thiết thực vào các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, là nguồn lực xã hội hóa quan trọng và tăng sức lan tỏa của tinh thần bác ái trong cộng đồng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ: “Thay mặt lãnh đạo thành phố, trân trọng ghi nhận và bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc với những đóng góp đầy trách nhiệm, thắm đượm nghĩa tình của các vị chức sắc và đồng bào các tôn giáo trên địa bàn Thủ đô”.

Đài PTTH Hà Nội

Các đồng chí Thường trực, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các chức sắc tôn giáo với đường hướng hoạt động tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc an dân, phụng đạo yêu nước và phương châm đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, trở thành cầu nối trong tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận xã hội, thực hiện nghiêm Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn của chính quyền các cấp về hoạt động tôn giáo. Qua đó, vận động tín đồ các tôn giáo sống tốt đời đẹp đạo, đồng hành cùng thành phố trong xây dựng Thủ đô xanh, sạch, đẹp, thành phố thông minh, tham gia tích cực trong chuyển đổi số, hiện đại hóa quản lý tôn giáo và công tác an sinh xã hội Thủ đô.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời