Hà Nội tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số
UBND Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị nghe báo cáo và cho ý kiến đối với một số nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 214 của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện vào sáng 25/9.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng chủ trì hội nghị. Cùng dự là các Sở, ngành và doanh nghiệp công nghệ lớn hiện đang hoạt động trên địa bàn Hà Nội.
Theo dự thảo Phát triển dữ liệu lớn trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2025-2030, Hà Nội đưa ra 3 mục tiêu cụ thể trong hình thành và phát triển dữ liệu lớn. Ở giai đoạn đầu, Thành phố đưa mục tiêu hoàn thiện và phát triển hạ tầng mạng, các Trung tâm dữ liệu Thành phố, ứng dụng lưu trữ đám mây để hỗ trợ xử lý dữ liệu lớn, đảm bảo khả năng mở rộng và tính liên thông.
Ở giai đoạn này, Hà Nội dự kiến triển khai một sàn giao dịch dữ liệu thử nghiệm trên địa bàn. Từ đây, Thành phố tiến tới đảm bảo ít nhất 50% doanh nghiệp lớn của Việt Nam tham gia; phấn đấu chia sẻ, kết nối giao dịch dữ liệu với cơ quan, tổ chức quốc tế, kết nối, hợp tác với sàn quốc tế.
Đánh giá cao quyết tâm của Hà Nội trong xây dựng hệ thống dữ liệu, các chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng điều đầu tiên Thành phố cần và nên làm là thống nhất phương án tiêu chuẩn kỹ thuật về làm sạch dữ liệu. Tiếp đó là lựa chọn thứ tự ưu tiên về dữ liệu. Việc xây dựng hạ tầng số cho trung tâm dữ liệu lớn cũng cần được chú trọng.
Các doanh nghiệp đồng tình ủng hộ và cho rằng việc triển khai sàn giao dịch dữ liệu của Hà Nội là bước đi đột phá. Tuy nhiên, để sáng kiến này thành công, việc chuẩn hóa và làm giàu dữ liệu cũng như định giá phải được nghiên cứu rất kỹ lưỡng.
Ông Lê Thành Công - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel cho biết: "Chúng ta mà không ban hành Nghị định định giá thì nó sẽ không có động lực thúc đẩy sân chơi cho các doanh nghiệp. Với sàn dữ liệu này, ở giai đoạn đầu đề nghị Thành phố đẩy mạnh áp dụng mô hình ba nhà, gồm có Thành phố, các doanh nghiệp và các viện nghiên cứu, các trường để tham gia vào sàn".
Trên tinh thần cầu thị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trương Việt Dũng cho biết, trước hết Hà Nội sẽ phân loại các dữ liệu. Từ đó, lên phương án và kế hoạch cụ thể về việc lưu trữ dữ liệu lớn tại đâu. Bên cạnh việc lựa chọn phương án lưu trữ, vấn đề bảo mật dữ liệu cũng được Hà Nội đặc biệt quan tâm. Liên quan tới điều này, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho biết, có thể sẽ tổ chức một buổi diễn tập ngay trong tháng 10 tới để các sở ngành có thêm kinh nghiệm thực chiến trong bảo mật thông tin.
Sắp tới, Hà Nội sẽ hoàn thiện bản kế hoạch về phát triển dữ liệu của Hà Nội. Lãnh đạo Thành phố mong muốn các doanh nghiệp công nghệ lớn có mặt tại buổi hội thảo hôm nay lựa chọn các lĩnh vực được coi là thế mạnh của doanh nghiệp, từ đó hỗ trợ cho Hà Nội trong xây dựng và hoàn thiện trung tâm dữ liệu lớn của Thành phố.