Hà Nội tăng cường hoạt động của các tổ công tác 141

Trước tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp ở nhiều nhóm hành vi, nhiều nhóm đối tượng, nguy cơ kéo theo tội phạm về an ninh trật tự, lực lượng 141 - Công an thành phố Hà Nội đã tăng cường hoạt động chốt trực, kiểm tra, kiểm soát vi phạm, đặc biệt là trên các tuyến đường trục chính của Thành phố.

22h ngày 30/7, tại ngã tư Hàng Bài - Trần Hưng Đạo, Tổ công tác 141 cắm chốt công khai kết hợp hoá trang, xử lý vi phạm. Đặc biệt, vi phạm về nồng độ cồn được lực lượng nghiêm ngặt kiểm tra, xử lý. Bởi đây là một trong 5 nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông.

Tổ công tác 141 cắm chốt công khai kết hợp hoá trang, xử lý vi phạm.

Mặc dù hiện nay, chế tài pháp luật với hành vi vi phạm nồng độ cồn đã được tăng cường và tạo sức răn đe rõ rệt, tuy nhiên không ít người dân vẫn còn thiếu ý thức trong việc chấp hành luật giao thông đường bộ và bảo vệ chính bản thân mình khi tham gia giao thông.

Trong quá trình làm việc, các tổ công tác liên ngành 141 cũng sẽ xử lý những vi phạm khác gây mất trật tự an toàn giao thông như: vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định,… Đặc biệt là vào thời điểm này, khi các trường học vẫn đang được nghỉ hè, vi phạm ở thanh thiếu niên càng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Trong quá trình làm việc, các tổ công tác liên ngành 141 cũng sẽ xử lý những vi phạm khác gây mất trật tự an toàn giao thông như: vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...

Đáng chú ý, tại những vị trí lực lượng 141 làm việc, một số thanh, thiếu niên tụ tập bên đường để xem, báo cho người tham gia giao thông quay đầu tránh "chốt"; dùng điện thoại ghi hình, phát trực tiếp lên mạng xã hội kèm theo các lời bình cá nhân, phản ánh không đúng sự việc, hoặc thông báo chốt kiểm soát cho các hội nhóm trên Zalo, Facebook... làm ảnh hưởng đến công tác của lực lượng chức năng. Điều này không chỉ gây mất an toàn giao thông, antt mà còn gây khó khăn cho quá trình làm việc của lực lượng chức năng.

Sau 13 năm đi vào hoạt động, đến nay 15 tổ công tác đặc biệt 141 đã được Công an Thành phố thay đổi nhiều phương thức, cách thức tuần tra kiểm soát để phù hợp với tình hình thực tế. Qua đó, tăng hiệu quả đấu tranh trấn áp tội phạm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A sắp thi công trở lại sau nhiều năm "đắp chiếu" do gặp vướng mắc.

Đường Vành đai 3,5 đoạn qua huyện Hoài Đức đang được nhà thầu thi công hoàn thiện sau khi nhận đủ mặt bằng, dự kiến hoàn thành trong năm nay.

6 cầu vượt sông Hồng mà UBND Hà Nội lên kế hoạch khởi công trong năm nay bao gồm: Hồng Hà, Mễ Sở, Thượng Cát, Trần Hưng Đạo, Vân Phúc, Ngọc Hồi.

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 20/5. Với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.

Quận Hoàn Kiếm đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai việc lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 vào sáng 20/5.

Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình “Thanh niên Công an Thủ đô gương mẫu đi đầu trong đào tạo và làm chủ khoa học công nghệ, vững bước tiến vào kỷ nguyên số”, vào sáng 20/5.