Hà Nội tạm dừng các dự án trụ sở chưa khởi công | Hà Nội tin mỗi chiều

UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu tạm dừng triển khai các dự án xây dựng trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố nếu chưa khởi công.

Đây là quyết định mang tính chất rà soát toàn diện, nhằm thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời đánh giá lại sự cần thiết, tính hiệu quả và bối cảnh kinh tế - xã hội hiện tại.

Trong thời điểm ngân sách cần được sử dụng một cách tối ưu, thì việc “chưa cần thiết thì chưa làm” là một lựa chọn thận trọng và hợp lý. Và quan trọng hơn, đây không phải là sự trì hoãn, mà là một bước “dừng để tính”, nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư công và tránh lãng phí nguồn lực.

Theo văn bản mới của UBND thành phố Hà Nội, những dự án xây dựng trụ sở làm việc chưa khởi công sẽ được tạm dừng cho đến khi có chỉ đạo mới. Các dự án đang chuẩn bị đầu tư phải được rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo không trùng lặp, không lãng phí quỹ đất, và phù hợp với điều kiện phát triển của từng ngành, từng khu vực.

Đây là một quyết định có tính chủ động và mang ý nghĩa điều chỉnh chiến lược đầu tư trong bối cảnh thực tế. Hiện nay, Hà Nội cũng như nhiều địa phương khác đang đứng trước bài toán phân bổ ngân sách hiệu quả, trong khi nhu cầu cho các lĩnh vực như giao thông, giáo dục, y tế, môi trường… vẫn rất lớn. Do vậy, việc ưu tiên các dự án dân sinh thiết yếu là hoàn toàn hợp lý.

Nói một cách dễ hiểu: thay vì vội vã xây thêm trụ sở làm việc khi chưa thực sự cần, Hà Nội đang chọn cách “dừng lại để tính lại”, xem dự án nào thực sự cần thiết thì mới làm, dự án nào có thể chờ hoặc không hiệu quả thì nên điều chỉnh hoặc dừng hẳn.

Việc làm này giúp thành phố tiết kiệm được một khoản ngân sách đáng kể và quan trọng hơn, có thể dành nguồn lực đó cho những việc cấp thiết hơn với người dân. Thay vì một tòa nhà hành chính mới, người dân có thể mong một con đường được mở rộng, một trường học gần nhà, hay một trạm y tế được cải tạo.

Từ góc độ người dân, quyết định này rất được đồng tình. Vì suy cho cùng, người dân không cần quá nhiều những công trình to lớn, mà cần thấy cuộc sống của mình được cải thiện từng ngày. Đó là khi tham gia giao thông bớt tắc đường, khi trường học không còn quá tải và khi thủ tục hành chính được xử lý nhanh, gọn. Quyết định này cũng giúp chính quyền rà soát lại quỹ đất công xem có đang bị lãng phí không, có thể dùng vào việc gì tốt hơn không. Nhiều khu đất nếu không dùng để xây trụ sở thì hoàn toàn có thể quy hoạch thành công viên, không gian công cộng, hoặc các tiện ích cho dân sinh.

Về phía chính quyền, đây cũng là dịp để nhìn lại hệ thống trụ sở làm việc hiện có. Nhiều nơi hoàn toàn có thể chia sẻ không gian làm việc giữa các đơn vị, hoặc tận dụng công nghệ để làm việc linh hoạt hơn, giảm bớt nhu cầu về mặt bằng. Điều này không chỉ tiết kiệm, mà còn phù hợp với xu hướng hành chính hiện đại - gọn nhẹ, hiệu quả và phục vụ tốt hơn.

Việc Hà Nội chủ động dừng lại để rà soát cho thấy Thành phố đang đi đầu trong cách làm việc bài bản, có kế hoạch, không làm theo phong trào, cũng không vì áp lực giải ngân mà đầu tư thiếu hiệu quả. Đó chính là sự gương mẫu trong quản lý tài chính công và là điều rất cần trong bối cảnh hiện nay.

Không phải quyết định nào “tạm dừng” cũng là chậm trễ. Có những lúc dừng lại là để đi đúng hướng hơn. Việc tạm dừng các dự án xây trụ sở chưa khởi công lần này là một quyết định đúng lúc vì sự phát triển bền vững, vì cuộc sống người dân và vì một nền hành chính phục vụ của Thủ đô ta.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nem Phùng là món ăn được yêu thích nhất của người Hà Nội vì mang những nét đặc trưng của vùng đất xứ Đoài xưa.

Tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ tại Hà Nội giảm còn 23-25 độ. Độ ẩm cao từ 85-96%.

4000 năm lịch sử dân tộc, những triều đại phong kiến, những kiếp người, vạn hành trình, vạn dặm đường... Triều đại nào cũng là cả một pho sử truyền kỳ và vương Triều Mạc cũng đã đóng góp vào tàng thư lịch sử đất nước ta, những câu chuyện mang dấu ấn không thể nào quên.

Gói tín dụng 500.000 tỷ đồng cho hạ tầng và công nghệ số; Giữ ổn định trường học, trạm y tế khi sáp nhập tỉnh, xã; Tỷ lệ hộ gia đình tham gia BHYT tăng 8 lần;... là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.

Thủ tướng yêu cầu trong hôm nay hoàn thành việc thẩm định 28 dự thảo nghị định của Chính phủ; Khởi tố 2 chủ cửa hàng ở Hà Nội kinh doanh khoảng 23 tấn gạo giả nhãn hiệu; Triều Tiên thay thế một loạt quan chức quân sự cấp cao;... là những thông tin đáng chú ý trong chương trình hôm nay.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu tập trung cắt giảm, đơn giản hóa 361 thủ tục hành chính và 447 điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực xây dựng; Đấu giá đất tại huyện Phúc Thọ vào giữa tháng 6 tới với giá khởi điểm từ 10,6 triệu/m²; Trung Quốc kêu gọi Nga, Ukraine duy trì động lực hòa đàm;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.