Hà Nội: Sớm xác minh thông tin các sản phẩm TPCN giả
Vụ triệt phá đường dây sản xuất và buôn bán hàng giả quy mô lớn với khoảng 100 tấn thực phẩm chức năng và trang thiết bị y tế giả đang gây chấn động dư luận. Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ 7 nghi phạm, cầm đầu là hai vợ chồng Phạm Ngọc Tiến và Đoàn Thị Nguyệt. Theo điều tra, các đối tượng đã thành lập 17 công ty, trong đó có 6 công ty nhập khẩu và 11 công ty phân phối.
Lực lượng chức năng đã thu giữ số lượng lớn tang vật, bao gồm: khuôn bế dập vỏ hộp, hàng chục nghìn hộp, lọ, vỉ thực phẩm chức năng, vỏ hộp, tem nhãn, máy móc và nguyên liệu sản xuất hàng giả. Đáng chú ý, các đối tượng khai nhận đã hoạt động từ năm 2020, tiêu thụ hàng giả tại nhiều nhà thuốc và bệnh viện trên toàn quốc.
Đại úy Nguyễn Duy Tuấn Minh, Đội trưởng Đội 7 - Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Hà Nội cho biết: "Có tới 104 mặt hàng thực phẩm chức năng đã bị cơ quan chức năng thu giữ với nhiều thể loại, đa dạng về mẫu mã và thành phần, trong đó tập trung vào thành phần thuốc bổ gan, thuốc bổ não, các loại glucosamin về xương khớp và thực phẩm chức năng về sức khỏe của nam giới và phụ nữ".
Vụ việc đã khiến nhiều người tiêu dùng hoang mang. Tuy nhiên đến nay, thông tin chi tiết về những loại thực phẩm vi phạm chưa được công bố. Công an thành phố sẽ sớm có thông tin cụ thể của các sản phẩm để người tiêu dùng tránh mua và sử dụng.
Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến, Phó Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Hà Nội cho biết: "Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi khi nhập khẩu thực phẩm chức năng về và dùng hồ sơ để che đậy cho việc sản xuất hàng giả. Các đối tượng chỉ nhập khẩu một phần, còn lại 99% là tự sản xuất trong nước theo những công thức tự nghĩ ra để điều phối, khiến người tiêu dùng lầm tưởng đó là hàng nhập khẩu từ nước ngoài như Anh, Pháp, Mỹ hay Ấn Độ".
Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cũng đang phối hợp với Công an Hà Nội để xác minh các sản phẩm liên quan. Trong thời gian này, Cục khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua hoặc sử dụng các sản phẩm có hình ảnh được báo chí đăng tải. Sau khi có kết luận điều tra, Cục An toàn thực phẩm sẽ công bố danh sách các sản phẩm giả trên website để người dân nắm rõ.


Hai trường hợp người lao động trong quá trình sắp xếp bộ máy được mua nhà ở xã hội là người lao động có nhà ở nhưng làm việc xa nơi ở, chưa từng mua, thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hỗ trợ nhà hoặc trong trường hợp đã có nhà nhưng khoảng cách từ nhà ở đến nơi làm việc phải tối thiểu 30 km.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) ngày 20/5 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Đề xuất thành lập “Quỹ nhà ở quốc gia” để thực hiện chức năng đầu tư xây dựng, tạo lập quỹ nhà ở xã hội, nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mua, thuê.
Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự về việc vi phạm đấu thầu tại Bệnh viện Đa khoa và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Thuận, liên quan đến mua sắm trang thiết bị y tế Covid-19.
Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội xây dựng và chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật công trình tại không gian biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực đường phố, mang đến cho người dân những địa điểm công cộng hiện đại và tiện ích.
Toàn quận Thanh Xuân đã nhận được hơn 1.000 bài dự thi Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và quận đã lựa chọn 50 bài tiểu biểu tham gia cuộc thi cấp Thành phố.
0