Hà Nội số hóa 100% thủ tục hành chính | Hà Nội tin mỗi chiều
Hà Nội số hóa 100% thủ tục hành chính
Với phương thức dịch vụ công trực tuyến, mọi việc liên quan đến thủ tục hành chính đều có thể được thực hiện ở nhà, tiện lợi cho những người bận rộn, người ở xa trung tâm, khó khăn trong việc đi lại. Đây là yêu cầu của UBND TP Hà Nội. Những năm qua, việc ứng dụng công nghệ, cải cách thủ tục hành chính đã được thành phố quan tâm thực hiện, tuy nhiên quá trình chưa được đồng bộ. Từ 2/1/2024, các sở, ban, ngành thuộc thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện việc số hóa, điện tử hoá toàn trình đối với hồ sơ thủ tục hành chính từ khâu tiếp nhận, thụ lý, giải quyết, trả kết quả trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố; thực hiện luân chuyển toàn trình hồ sơ đầu vào đối với mọi hồ sơ thủ tục hành chính, thủ tục hành chính liên thông trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố.

Số hóa thủ tục hành chính được xem là nền tảng cho chuyển đổi số trên quy mô toàn quốc gia. Đây cũng được coi là giải pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng dịch vụ công, đồng thời giảm bớt gánh nặng tài chính cho Nhà nước. Thay vì làm việc thủ công, chủ yếu lưu chiểu dựa trên giấy tờ, sổ sách kém hiệu quả và nhiều rủi ro, giờ đây hầu hết các cơ quan nhà nước đã thi hành chính sách một cửa và chuyển đổi số bước đầu để nâng cao chất lượng dịch vụ công.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định quan điểm cải cách hành chính của TP Hà Nội là dù hiện đại hóa, số hóa đến đâu thì cuối cùng con người vẫn là mấu chốt trong hệ thống đó. Ông cho rằng gốc của cải cách hành chính là cải cách thái độ của cán bộ, công chức chính quyền với người dân và doanh nghiệp.
TP Hà Nội đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính. Trong đó nhấn mạnh việc người đứng đầu phải quan tâm đến công tác cải cách hành chính, gắn với công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ cải cách hành chính, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính. Các sở, ngành, UBND cấp huyện, xã xây dựng kế hoạch với Ban Tuyên giáo cùng cấp, tổ chức triển khai các chuyên đề về thông tin tuyên truyền cải cách hành chính, nâng cao chất lượng vận hành hiệu quả trang thông tin điện tử và tính hiệu quả, thực chất của dịch vụ công trực tuyến; chủ động triển khai thí điểm và nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính để cải thiện, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp
Việc ứng dụng số hóa thủ tục hành chính có lợi ích to lớn trong tiết kiệm ngân sách. UBND TP HCM từng khẳng định đã tiết kiệm được hơn 1 tỉ đồng mỗi năm nhờ gửi thư mời qua email, tin nhắn SMS thay cho hình thức thư mời bằng giấy như trước đây. Theo tính toán, đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 đã tiết kiệm chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho người dân khoảng 1.600 tỷ đồng/năm. Những khoản “chi phí không chính thức” đè nặng người dân và doanh nghiệp bấy lâu sẽ không còn “đất” để tồn tại.
Hà Nội sẽ hỗ trợ toàn bộ khoản đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi
Hà Nội sẽ chi gần 186 tỷ đồng hỗ trợ phí đóng bảo hiểm y tế cho người từ 70 đến dưới 80 tuổi, người khuyết tật nhẹ không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc. Theo UBND TP Hà Nội, việc hỗ trợ tiền đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng từ ngân sách thành phố là đúng thẩm quyền, phù hợp với chính sách an sinh xã hội của thành phố. Việc hỗ trợ giúp giảm áp lực tài chính cho một số nhóm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khi tham gia bảo hiểm y tế và phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của Thủ đô.

Theo quy định mới, từ 1/7/2023, mức lương cơ sở tăng từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng, mức đóng bảo hiểm y tế tăng theo nên một số người khó tham gia bảo hiểm y tế. Hà Nội hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế, ngoài ý nghĩa nhân văn còn góp phần đạt mục tiêu BHYT toàn dân với chỉ tiêu đến năm 2025 thành phố đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 98%. Chăm lo cho người cao tuổi, các đối tượng yếu thế là chủ trương của thành phố: “Đầu tư cho an sinh, phúc lợi xã hội đi trước một bước so với phát triển kinh tế”./.
- Tuyển hiệu trưởng – ‘Mở’ mà ‘đóng’? | Hà Nội tin mỗi chiều
- Điệp khúc lát đá vỉa hè cuối năm tại Hà Nội | Hà Nội tin mỗi chiều
- Tết có bình yên khi pháo nổ? | Hà Nội tin mỗi chiều
- Tạo động lực cho phát triển du lịch Thủ đô | Hà Nội tin mỗi chiều
- Thu phí vỉa hè thế nào để đạt hiệu quả? | Hà Nội tin mỗi chiều


Ngày 7/5 là ngày mà mỗi người Việt Nam, dù ở đâu, cũng không thể không nhớ về một dấu mốc chói lọi: Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Lần đầu tiên, khu vực kinh tế tư nhân được khẳng định là “một động lực quan trọng nhất” của nền kinh tế quốc dân, thay vì chỉ là “một trong những động lực” như cách tiếp cận trước đây.
Trong một động thái cứng rắn nhằm ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ban hành Công điện yêu cầu các quận, huyện trên địa bàn kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, ao hồ, đất công trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính.
Giữa dòng chảy sôi động của đổi mới và hội nhập, Hà Nội đang dần khẳng định vị thế là một trong những điểm sáng về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao – yếu tố then chốt cho sự bứt phá của Thủ đô trong tương lai.
“Bữa cơm ngon” không chỉ là chuyện vị giác. Với hàng nghìn suất ăn mỗi ngày tại các bếp ăn tập thể, “ngon” còn phải đi kèm với hai chữ “an toàn”. Nhưng giữa nhịp sống đô thị sôi động như Hà Nội, liệu có bao nhiêu bữa ăn đang thực sự được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng?
Thành phố Hà Nội đã công bố một kế hoạch quan trọng: tổ chức lại hệ thống khám chữa bệnh công lập theo ba cấp ban đầu, cơ bản và chuyên sâu. Đây là cách để người dân được khám đúng nơi, chữa đúng chỗ, mà không phải tất tả tìm kiếm, mỏi mòn chờ đợi.
0