Hà Nội siết chặt quản lý nhà biệt thự cũ xây trước năm 1954
Danh mục gồm hơn 1.200 nhà biệt thự cũ được chia làm 3 nhóm, thuộc đối tượng quản lý theo Quy chế quản lý, sử dụng biệt thự cũ được xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn thành phố.

Ba Đình là quận có số lượng biệt thự cũ nhóm 1 nhiều nhất với 111 biệt thự, tiếp đến là quận Hoàn Kiếm có 87 biệt thự.
Thời gian vừa qua, việc quản lý biệt thự cũ trên địa bàn Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn. Vẫn còn nhiều vụ vi phạm trật tự xây dựng, sửa chữa không có giấy phép, không đúng quy cách, người dân tự cơi nới, lắp thêm "chuồng cọp," tranh chấp ranh giới, tranh chấp quyền sử dụng giữa các chủ sở hữu và người mua đi bán lại...
UBND TP Hà Nội mong muốn việc ban hành quyết định lần này nhằm tăng cường và siết chặt việc quản lý, giúp cơ quan chức năng, cán bộ cơ sở dễ thực thi nhiệm vụ.


Mặt bằng giao chậm khiến dự án cầu đường bộ qua sông Đuống không thể hoàn thành vào năm 2025 theo kế hoạch và chưa hẹn ngày về đích.
Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Non sông liền một dải” với gần 150 tài liệu, hiện vật vào sáng nay, 22/4, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước,
Cục Đăng kiểm Việt Nam nghiêm cấm các cơ sở đăng kiểm, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ tùy tiện, tự ý đưa ra các yêu cầu trái quy định về trình tự, thủ tục kiểm định.
Trong kỷ nguyên mới của dân tộc, một quốc gia khởi nghiệp không thể thiếu tinh thần khởi nghiệp từ mỗi cá nhân, đặc biệt là giới trẻ. Nếu cá nhân không khởi nghiệp thì làm sao có quốc gia khởi nghiệp. Mà quốc gia khởi nghiệp thì dựa vào thanh niên là chính.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Bài ca thống nhất” chào mừng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) đã diễn ra vào tối 21/4 tại TP.HCM.
Không chỉ có các bạn trẻ, nhiều người lớn tuổi hay các em nhỏ cũng tham gia hoạt động phân loại rác, đóng góp cho cộng đồng và xây dựng một tương lai bền vững hơn cho thế hệ sau.
0