Hà Nội sẽ xử lý vi phạm tại bãi bồi sông Hồng

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo huyện Đông Anh kiểm tra, làm rõ thông tin san lấp đất nông nghiệp tại khu bãi bồi sông Hồng dưới chân cầu Nhật Tân, thuộc địa bàn xã Vĩnh Ngọc.

Thời gian gần đây, lợi dụng việc sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều đối tượng đã tranh thủ san lấp hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp tại bãi bồi dưới chân cầu Nhật Tân để xây dựng nhà xưởng. Người dân nơi đây cho biết tình trạng ngang nhiên đổ phế thải san gạt mặt bằng xây dựng trái phép diễn ra khá rầm rộ nhưng lại không bị ngăn chặn kịp thời.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao huyện Đông Anh chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ thông tin trên và xử lý nghiêm theo quy định. Đồng thời xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân theo Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Diện tích lớn đất ở xã Cự Khê, huyện Thanh Oai (khu đô thị Thanh Hà) đã được đền bù, giải phóng mặt bằng để làm khu cây xanh và cảnh quan đô thị nhưng đến nay lại bị chiếm dụng làm nhà xưởng sản xuất.

Thành phố Hà Nội phấn đấu hoàn thành 4.730 căn nhà ở xã hội thuộc 6 dự án trong năm nay.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu cần nghiên cứu đánh thuế bất động sản bỏ hoang, chậm triển khai tại cuộc họp với các bộ, ngành để phát triển thị trường bất động sản lành mạnh và bền vững.

Không ít doanh nghiệp nhỏ vẫn chịu áp lực và gánh nặng tài chính, bên cạnh thành công của các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản trong quý I/2025.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản quý 1/2025 đạt hơn 2,39 tỷ USD, chiếm 21,8% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 44,1% so với cùng kỳ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất giao UBND cấp xã thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) lần đầu sau khi bỏ cấp huyện.