Luật Thủ đô tạo đà cho sự phát triển của văn hoá

Luật Thủ đô 2024 đã mở ra những bước tiến mới trong việc bảo tồn và phát triển các khu phố, tuyến phố và làng nghề, nhằm thu hút du lịch, phát huy giá trị văn hóa, thúc đẩy các hoạt động thương mại, cải thiện điều kiện sống của người dân và bảo tồn các ngành, nghề truyền thống.

Quận Hoàn Kiếm - trung tâm kinh tế chính trị của Thủ đô là nơi hội tụ các tuyến phố gắn liền với các ngành nghề thủ công truyền thống. Do đó, Luật Thủ đô 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025 sẽ tạo điều kiện để quận tập trung phát triển các đề án, chương trình nhằm quảng bá và phát triển những tuyến phố có ngành nghề đặc thù gắn với du lịch như: Hàng Thiếc, Hàng Ngang, Hàng Đào.

Tại chợ Đồng Xuân, nhiều gian hàng ẩm thực đặc trưng sẽ chính thức đi vào hoạt động, mang đến cơ hội cho du khách trong và ngoài nước khám phá những món đặc sản của Hà Nội. Đặc biệt, quận Hoàn Kiếm đã đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố kéo dài thời gian hoạt động của các gian hàng thay vì chỉ đến 2h sáng như hiện nay, để thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm.

Ông Vũ Tuấn Trung, Trưởng phòng kinh tế quận Hoàn Kiếm cho biết, trong thời gian tới, quận đã có kế hoạch phát triển các khu phố nghề trở thành những địa điểm văn hóa, du lịch thu hút người dân và du khách.

Tại khoản 8, Điều 21, Luật Thủ đô đã quy định: “Thành phố Hà Nội được thành lập khu phát triển thương mại và văn hóa trên cơ sở các khu phố, tuyến phố, làng nghề, điểm dân cư nông thôn hiện hữu để huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển các hoạt động dịch vụ, thương mại, văn hóa tại khu vực có lợi thế về vị trí thương mại, không gian văn hóa, trên cơ sở bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện về văn hóa kinh doanh, an ninh, trật tự, bảo vệ môi trường cao hơn so với quy định chung để thu hút, phát triển du lịch, phát huy giá trị văn hóa, thúc đẩy các hoạt động thương mại trên địa bàn, cải thiện điều kiện sống của người dân, bảo tồn các ngành, nghề truyền thống”.

Theo đó, Hà Nội sẽ áp dụng song hành các giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng thương mại ở khu vực ngoại ô và các đô thị vệ tinh theo cơ chế 'trong đẩy - ngoài hút'; xây dựng các khu vực thương mại tương ứng với các khu sản xuất. Nắm bắt được cơ hội này, các địa phương đã tích cực quảng bá và tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại để phát triển không gian thương mại ở các vùng phụ cận.

Những chính sách trong Luật Thủ đô 2024 cho phép Hà Nội áp dụng các cơ chế đặc thù để quản lý và khai thác hiệu quả hơn các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, đồng thời mở ra cơ hội lớn cho việc phát triển các khu phố, tuyến phố và làng nghề truyền thống, tạo điều kiện nâng cao đời sống cho người dân. Giữ gìn các ngành nghề truyền thống cũng là tạo nền tảng vững chắc cho việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của Hà Nội.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Kẻ dùng dao đâm hai cán bộ Công an xã Hà Bầu (tỉnh Gia Lai) bị thương là đối tượng mới ra tù, có nhiều tiền án, tiền sự.

Công an TP. Hà Nội đã xử phạt 3 trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai trên Facebook.

Lực lượng chức năng đã khởi tố ba bị can trong vụ phát hiện hai cơ sở dùng hóa chất độc hại để sản xuất giá đỗ.

Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 4 đã tặng những phần quà ấm áp đến các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Bạch Mai.

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 với chủ đề “Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em” đã được Bộ Y tế phát động vào sáng 31/5.

Biểu giá bán lẻ điện rút ngắn từ 6 xuống còn 5 bậc, giá ở bậc cao nhất (701 kWh trở lên) là khoảng 3.967 đồng một kWh, chưa gồm thuế VAT.