Hà Nội sẽ dùng ngân sách xây nhà ở xã hội
Với người có thu nhập thấp, đây là tin mừng vì trong gần 10 năm qua, đây là những dự án đầu tiên được triển khai bằng nguồn vốn ngân sách. Hai dự án nhà ở xã hội này đều nằm trên địa phận xã Tiên Dương (huyện Đông Anh). Trong đó:
- Khu đô thị mới - nhà ở xã hội thành phố Kết nối xanh (Green Link City) có quy mô khoảng 210.000m2 sàn với 3.200 căn hộ.
- Khu đô thị mới - nhà ở xã hội tại xã Tiên Dương (huyện Đông Anh) quy mô khoảng 196.000m2 sàn với 3.000 căn hộ.
Tính trong gần 10 năm qua, dù Hà Nội đã hoàn thành 30 dự án NOXH với diện tích sàn lên đến 1,66 triệu m2 và đang triển khai 58 dự án khác với tổng diện tích 4 triệu m2.
Với người dân đang có nhu cầu an cư tại Hà Nội, sau mỗi dự án NOXH được xây dựng lại mở ra thêm một hy vọng mới. Anh Bùi Văn Lực, nhân viên văn phòng, cho biết: “Tôi đã ở Hà Nội 10 năm và rất mong có thể mua được 1 căn nhà. Mình hiện mất khá nhiều chi phí như tiền nhà, tiền xăng xe đi lại nên mất 1/3 khoản thu của mình. Nếu mình mua nhà mình sẽ tìm đến cả các gói vay của Ngân hàng chính sách và gói vay ưu đãi của Chính phủ”.
Chính sách đặc thù quy định Luật Thủ đô năm 2024 đang được Hà Nội vận dụng hiệu quả. Theo đó, Hội đồng Nhân dân thành phố có thẩm quyền quyết định sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội thiết yếu trong các dự án đầu tư xây dựng NƠXH độc lập. Điều này sẽ giúp cho nhà đầu tư giảm chi phí xây dựng, tăng lợi nhuận để giảm giá bán, cho thuê, cho thuê mua NƠXH. Qua đây, thúc đẩy nhiều doanh nghiệp tham gia xây dựng loại hình nhà ở vốn được xem là “bỏ tiền chẵn đi thu tiền lẻ” này.
Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cho biết: “NƠXH rõ ràng cần sự vào cuộc của cả chính phủ, địa phương và doanh nghiệp. Trong đó vai trò của địa phương cần phải được thể hiện rõ nhất trong những chuyện như giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho doanh nghiệp cũng như hình thành hệ sinh thái cho các dự án NƠXH”.
Trong giai đoạn 2021 - 2023, Hà Nội đã hoàn thành 5 dự án với tổng số 5.200 căn NƠXH. Thành phố phấn đấu đến hết năm 2025 tiếp tục thực hiện và hoàn thành 17 dự án (với trên 15.000 căn hộ) dành cho đối tượng thu nhập thấp.
Nguồn cung thời gian tới cũng sẽ được bổ sung từ việc chuyển đổi nhà ở sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp thành nhà ở xã hội cho thuê. Tuy nhiên, số lượng các dự án vẫn còn ít, chậm so với tiến độ được duyệt và mục tiêu đề ra.


Nhiều vướng mắc đang khiến mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 đạt tỷ lệ rất thấp. Doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai dự án, dù đây là phân khúc được nhà nước khuyến khích đầu tư.
Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết về Danh mục khu đất dự kiến thực hiện thí điểm dự án nhà ở thương mại, thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.
Quốc hội sáng 20/5 đã nghe tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.
Nhiều ngôi nhà đang nằm "vô duyên" giữa đường là thực trạng đáng báo động hiện nay tại Hà Nội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông và làm xấu đi cảnh quan đô thị.
Dự án nhà ở xã hội tại ô đất N01 Hạ Đình, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì hiện đang trong giai đoạn thi công tầng hầm và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 7, đủ điều kiện mở bán.
Thành phố Hà Nội đã có chủ trương chuyển đổi công năng hai khu nhà chưa sử dụng là Ký túc xá sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp và Khu nhà tái định cư Đền Lừ 3 thành nhà ở xã hội.
0