Hà Nội sẽ có Trung tâm Văn hoá Phật giáo Thủ đô

Trung tâm Văn hóa Phật giáo Thủ đô có diện tích khoảng 5,38 ha tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, là nơi đặt trụ sở chính của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hà Nội và là không gian văn hóa thu hút người dân, du khách.

UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm Văn hóa Phật giáo Thủ đô, địa điểm xây dựng tại xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm. 

Với lợi thế nằm gần các làng nghề truyền thống nổi tiếng như Bát Tràng, Kiêu Kỵ,... việc xây dựng Trung tâm Văn hóa Phật giáo Thủ đô tại đây sẽ đóng góp vào sự phát triển và thu hút du lịch văn hóa truyền thống.

Ông Đinh Văn Giảng, Chủ tịch UBND xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm, Hà Nội) cho biết: "Đảng uỷ, HĐND và bà con nhân dân đều đồng thuận với việc xây dựng Trung tâm Văn hóa Phật giáo Thủ đô tại đây, nhằm phát triển văn hóa du lịch tâm linh và thúc đẩy giao thương thương mại, nhờ vào sự kết nối giữa các làng nghề truyền thống và các khu đô thị lân cận".

Thượng Toạ Thích Chiếu Tuệ, Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết: "Khu vực này có sự giao thoa văn hóa giữa Kinh Bắc, Phố Hiến và Thăng Long, tạo ra một tiềm năng phát triển văn hóa vùng. Hơn nữa, với việc xây dựng vành đai 4, đây sẽ là một địa điểm thuận tiện cho việc đi lại của tăng ni, Phật tử khu vực phía Bắc. Đặc biệt, thế đất ở đây rất tốt, mang yếu tố phong thủy vững mạnh".

Trong tương lai, Trung tâm Văn hóa Phật giáo Thủ đô sẽ là nơi tổ chức các sự kiện, giới thiệu và bảo tồn các giá trị văn hóa Phật giáo truyền thống, đồng thời là trụ sở hành chính của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội. Đây cũng sẽ là một không gian văn hóa hấp dẫn cả người dân và du khách.

"Với diện tích hơn 5 ha và trong quy hoạch tổng thể, Giáo hội đặt mục tiêu tổ chức các hoạt động ngoài trời như: triển lãm, lễ hội sách, tái hiện các lễ hội Phật giáo truyền thống của kinh đô xưa, nhằm giới thiệu và quảng bá Phật giáo Thăng Long - Hà Nội, gắn bó với lịch sử dân tộc", Thượng Toạ Thích Chiếu Tuệ cho biết thêm.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ đảm nhiệm việc lập quy hoạch đúng tiến độ và tuân thủ các quy định của Nhà nước và Thành phố về quản lý quy hoạch, đầu tư và xây dựng. Sau khi đi vào hoạt động, Trung tâm sẽ là nơi để các tăng ni, Phật tử, cũng như bất kỳ ai không phân biệt tôn giáo hay tín ngưỡng đều có thể đến trao đổi, giao lưu, tìm hiểu và học hỏi.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Màn trình diễn 2.000 thiết bị bay không người lái (drone) kết hợp pháo hoa nghệ thuật thắp sáng bầu trời là một điểm nhấn trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương chủ trì hội nghị triển khai thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính xấp xã trên địa bàn thành phố tới Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện thị xã sáng 18/4.

Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã nhấn mạnh tới công tác cán bộ sau sắp xếp. Quan điểm là chính quyền hai cấp phải gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 376 triệu đồng với Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Đỏ (trụ sở tại xã Vạn Thắng, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) do đã có hành vi sản xuất hơn 66 tấn phân bón giả.

Với tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”, các xã sau khi sắp xếp, thành phố sẽ chỉ định bộ máy lãnh đạo, không tổ chức bầu cử trong giai đoạn đầu để đảm bảo bộ máy được ổn định và vận hành thông suốt.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã tiếp Đoàn đại biểu thành phố tự trị đặc biệt Sejong (Hàn Quốc) do Thị trưởng Choi Minho làm Trưởng đoàn vào sáng 18/4.