Hà Nội sẽ có thêm 40.000 'mắt thần' giám sát diện rộng | Hà Nội tin mỗi chiều
UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt đề án tổng thể về quản lý hệ thống camera giám sát tập trung trên địa bàn thành phố.
Theo kế hoạch, việc lắp đặt camera sẽ được triển khai trong giai đoạn 2025 - 2030 và giai đoạn sau 2030, với số lượng camera được lắp là khoảng 40.200 camera. Trong đó, hơn 12.000 camera PTZ (có thể quay, quét, phóng to, thu nhỏ) và hơn 28.200 camera cố định.
Cơ quan quản lý cũng cho biết, hệ thống camera này được sử dụng để phục vụ giám sát đảm bảo an ninh, trật tự và xử lý vi phạm; phục vụ quốc phòng giám sát quản lý Nhà nước về an toàn giao thông, hạ tầng giao thông, môi trường, trật tự đô thị.
Mục tiêu của đề án là xây dựng hệ thống camera giám sát tập trung, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của từng hệ thống, thiết lập cơ sở dữ liệu dùng chung để chia sẻ dữ liệu, hỗ trợ công tác quản lý Nhà nước trong nhiều lĩnh vực. Đồng thời giám sát và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.
Kinh phí lắp đặt camera được huy động từ ngân sách, nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác. Thành phố khuyến khích việc sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa để triển khai hệ thống camera giám sát trên địa bàn.
Ngay dưới dòng tin này, nhiều bình luận đáng chú ý được đưa ra: “Tôi nghĩ nên lắp camera ở bãi rác, xem ai xả rác, đốt rác ô nhiễm môi trường. Và lắp camera ở tại những đơn vị xả thải, gây ô nhiễm không khí để phạt nguội. Có như vậy mới răn đe được ý thức của mọi người”; “Đúng luật mà thực hiện thì bao nhiêu camera giám sát cũng không phải suy nghĩ”; “Tôi hoàn toàn ủng hộ thành phố. Đây là việc nên làm và có thế mới an tâm”.
Đa phần các ý kiến đều đồng tình với kế hoạch lắp đặt bổ sung hệ thống camera của thành phố. Đây là việc nên làm và buộc phải làm trong bối cảnh thành phố ngày càng phát triển.
Hệ thống hơn 40.000 camera này được gọi vui là “mắt thần” bởi nó sẽ làm cho ý thức của người dân nâng cao lên rất nhiều trong việc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố hay đảm bảo cho công tác an ninh trật tự của Thủ đô.
Đây không chỉ là một giải pháp công nghệ hiện đại nhằm cải thiện an ninh, trật tự đô thị và môi trường, mà còn là một bước tiến hướng đến xây dựng một thành phố thông minh, nơi mọi hoạt động được giám sát chặt chẽ và hiệu quả hơn.
Ở một khía cạnh nào đó, việc triển khai "mắt thần" rộng rãi cũng cần thông tin cụ thể hơn về cách hệ thống này sẽ được quản lý, vận hành, và xử lý dữ liệu một cách minh bạch. Từ đó, làm tăng lòng tin với người dân vào hệ thống này.
Hà Nội hiện có khoảng 19.400 camera đang hoạt động. Thế nhưng chừng đó vẫn chưa đủ vì vẫn còn những hàng dài người leo lên vỉa hè, những đống rác tự phát vẫn mọc lên giữa phố phường Hà Nội.
Và đây là lý do cần phải lắp thêm camera mà thành phố đưa ra: “Quy mô, số lượng camera đang hoạt động còn hạn chế, chưa khép kín toàn thành phố. Việc đầu tư, triển khai hệ thống camera còn nhỏ lẻ, mang tính tự phát. Quá trình khai thác, kết nối, chia sẻ camera giám sát của người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp gặp một số khó khăn do chưa có quy định thống nhất”.
Theo xu hướng xây dựng thành phố thông minh tại Việt Nam cũng như trên thế giới, hệ thống camera giám sát (an ninh, trật tự) là một thành phần cấu thành không thể thiếu và ưu tiên khi lựa chọn đầu tư triển khai.
Hà Nội không phải là thành phố đầu tiên áp dụng hệ thống giám sát diện rộng. Tại Seoul (Hàn Quốc), các camera tích hợp AI đã giúp dự báo và ngăn ngừa tội phạm, mang lại cảm giác an toàn hơn cho cư dân. Trong khi đó, Trung Quốc sở hữu hệ thống camera giám sát lớn nhất thế giới, sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để hỗ trợ điều tra và quản lý an ninh hiệu quả. Những bài học này là minh chứng rõ nét cho việc sử dụng công nghệ đúng cách sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho xã hội.
Hệ thống giám sát này, xét cho cùng, không chỉ đơn thuần là một công cụ quản lý mà còn là một lời nhắc nhở âm thầm nhưng mạnh mẽ đến mỗi người dân. Sự hiện diện của các camera sẽ làm thay đổi ý thức của cộng đồng, khuyến khích mọi người tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường và giữ gìn trật tự công cộng.
Với hơn 60.000 "mắt thần" được triển khai trong tương lai, Hà Nội sẽ không chỉ là một Thủ đô hiện đại mà còn là một hình mẫu cho thành phố thông minh.


Gắn bó với Hà Nội từ ngày còn là sinh viên, đến nay cũng đã hơn chục năm, nhưng Hà Nội vẫn luôn lôi cuốn anh Lương Văn Tuân (Công ty Du lịch Cảnh đẹp Việt Nam) một cách kỳ lạ. Chiều nay, anh Tuân đến phố Nhà Chung - điểm hẹn đón khách, sớm hơn gần 2 giờ đồng hồ để nhâm nhi ly trà chanh, hàn huyên vài câu chuyện với cô bạn đồng nghiệp, rồi thả hồn theo dòng chảy nhộn nhịp của phố phường.
Cách trung tâm thành phố Hà Nội chừng 40 km, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là nơi tái hiện không gian kiến trúc văn hóa và là nơi bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, được xem là “Ngôi nhà chung” của 54 dân tộc anh em.
Một trong những định hướng lớn mang tính đột phá đã được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh gần đây là "phấn đấu để mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần mỗi năm và tiến tới miễn viện phí toàn dân". Vậy, Hà Nội đang hiện thực hóa điều đó như thế nào? Ngành y tế xác định lộ trình miễn viện phí sẽ được thực hiện ra sao?
Xung lực mới cho quan hệ Việt Nam và các nước bạn bè truyền thống; Nhà nước không can thiệp quyết định của doanh nghiệp; Khách quan và công tâm trong sắp xếp cán bộ; Thủ tướng Ấn Độ: Pakistan phải loại bỏ hạ tầng khủng bố;... là những nội dung đáng chú ý trong chương trình Thời sự 18h30 hôm nay.
Ngày 17/5 khởi công xây dựng đường Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính; Tỉnh lộ 418 chưa hoàn thiện, gây nguy hiểm cho người dân; Để học sinh không lơ là việc chấp hành luật an toàn giao thông... là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
Hơn 2.200 dự án bị ách tắc kìm hãm tăng trưởng; Hướng tới nhà ở xã hội chất lượng như nhà thương mại; Kinh doanh vật liệu trên đất nông nghiệp, dưới điện cao thế;... là một số nội dung đáng chú ý trong Bản tin Nhà đất và Đầu tư hôm nay.
0