Hà Nội ra mắt mô hình họp trực tuyến đến tận tổ dân phố
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản sáng 24/10 dự lễ khánh thành mô hình phòng họp trực tuyến tới tận tổ dân phố đầu tiên được triển khai trên địa bàn phường Xuân Phương.
“Đề án xây dựng phòng họp trực tuyến tại tổ dân phố, thực hiện chính quyền số trên địa bàn phường Xuân Phương giai đoạn 2025–2026” triển khai đầu tư 21 phòng họp trực tuyến tại các tổ dân phố. Trang thiết bị gồm máy tính đáp ứng yêu cầu họp trực tuyến, màn hình tivi, hệ thống âm thanh, camera, kết nối internet... Hạ tầng này giúp bảo đảm thông tin, tuyên truyền, chỉ đạo được truyền đạt hiệu quả từ Trung ương, thành phố và phường tới tổ dân phố.
Chủ tịch UBND phường Xuân Phương Nguyễn Quốc Nam cho biết: “Việc triển khai phòng họp trực tuyến đến các tổ dân phố giúp truyền tải nhanh chóng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố đến người dân. Mô hình này còn tiết kiệm thời gian, kinh phí, nhân lực, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.”
Phường Xuân Phương sau sáp nhập có diện tích hơn 10km², với khoảng 2.600 đảng viên. Việc đưa mô hình phòng họp trực tuyến tới từng tổ dân phố giúp các nghị quyết của Trung ương và Thành phố được quán triệt trực tiếp tới toàn thể đảng viên chỉ trong một buổi, thay vì phải chia nhiều cuộc họp như trước đây.
Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 7 Đặng Hùng Thắng chia sẻ: “Hội trường phường nhỏ, trước đây mỗi buổi họp số lượng người tham dự không nhiều. Giờ đây, nhờ họp trực tuyến, cán bộ, đảng viên và người dân tham dự đông hơn, hiệu quả cao hơn, nội dung truyền đạt trực tiếp và sát thực tế hơn.”
Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Xuân Phương Lê Minh Dưỡng thông tin: “Trong đợt học tập nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025–2030, trước đây chúng tôi dự kiến tổ chức 12 hội nghị. Tuy nhiên, nhờ ứng dụng họp trực tuyến, chỉ cần một hội nghị duy nhất vẫn có thể triển khai tới hơn 2.600 đảng viên.”
Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ TP Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, Thủ đô trở thành trung tâm hàng đầu về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo đó, thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình quản trị theo hướng tiên tiến, tích hợp, hiện đại. Mô hình phòng họp trực tuyến đến tận tổ dân phố của phường Xuân Phương là minh chứng cụ thể, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số của Thủ đô ngay từ cơ sở.














