Hà Nội phòng chống tai nạn thương tích do đuối nước

Đuối nước tiếp tục là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em. Trước thực trạng này, ngành Y tế Hà Nội cùng các cấp, ngành và cộng đồng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống đuối nước, bảo vệ an toàn cho trẻ em và người dân.

Từng là nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai cháu nhỏ trong cùng một gia đình tử vong, khu vực giếng làng thôn Đồng Nhân, xã An Khánh nay đã được gia cố an toàn, lắp đặt cửa chắn và biển cảnh báo, hạn chế tối đa nguy cơ tai nạn có thể xảy ra.

Ông Ngô Văm Xiêm, Trưởng xóm 1, thôn Đồng Nhân, xã An Khánh, thành phố Hà Nội chia sẻ: “Người dân đã làm lại hai cánh cửa, gắn biển cảnh báo tại bờ giếng để bảo đảm an toàn. Các hộ gia đình trong khu vực nếu thấy trẻ xuống tắm mà không có người lớn kèm cặp sẽ ngăn không cho xuống nước”.

Thời gian qua, ngành Y tế Hà Nội phối hợp các cấp, ngành và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phòng, chống đuối nước. Thành phố đẩy mạnh xây dựng cộng đồng an toàn; tăng cường theo dõi, giám sát nguy cơ tai nạn thương tích; đồng thời chú trọng truyền thông, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng tránh tại gia đình, trường học và cộng đồng. Đến hết tháng 6/2025, toàn Thành phố đã xây dựng 188 cộng đồng an toàn và gần 3.000 trường học an toàn, góp phần giảm thiểu nguy cơ đuối nước tại khu dân cư.

Cô giáo Lê Thị Thu Hà, giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Đình 1, thành phố Hà Nội cho biết: “Bên cạnh tích hợp nội dung phòng, chống đuối nước trong các môn học, nhà trường tăng cường hoạt động trải nghiệm, kỹ năng sống để học sinh biết cách xử lý tình huống khi gặp ngoài thực tế”.

Bác sĩ Vương Trí Hồng, Phó Trưởng Trạm Y tế xã An Khánh, thành phố Hà Nội chia sẻ: “Địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống đuối nước; tăng cường tuyên truyền tại thôn, xóm; lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn tại các điểm nguy cơ; đẩy mạnh truyền thông về phòng, chống tai nạn thương tích do đuối nước”.

Nhờ các giải pháp đồng bộ và sự chung tay của cộng đồng, số vụ tai nạn đuối nước trên địa bàn Hà Nội có xu hướng giảm. Phòng, chống đuối nước không chỉ là nhiệm vụ của ngành y tế hay chính quyền, mà cần sự quan tâm, giám sát thường xuyên của mỗi gia đình và toàn xã hội nhằm bảo vệ an toàn cho trẻ em và cộng đồng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời