Hà Nội phòng, chống dịch bệnh theo phương châm '4 tại chỗ'
Các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố về tăng cường công tác phòng, chống dịch trong giai đoạn giao mùa. Chủ động phối hợp với ngành Y tế thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19 và dịch bệnh có nguy cơ xảy ra trong mùa mưa bão.

Chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa hệ thống Y tế dự phòng và điều trị trong việc cập nhật số liệu giám sát bệnh truyền nhiễm theo quy định của Bộ Y tế; giám sát viêm phổi nặng do vi rút (SVP); giám sát dựa vào sự kiện để cung cấp kịp thời thông tin các ca bệnh truyền nhiễm, những dấu hiệu bất thường của dịch bệnh; phát hiện sớm sự gia tăng của các bệnh truyền nhiễm, nhất là các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19 và các dịch bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, bệnh đau mắt đỏ...

Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường truyền thông phòng, chống dịch bệnh trong trường học bằng nhiều hình thức, đặc biệt là bệnh tay chân miệng tại nhà trẻ, trường mẫu giáo, sốt xuất huyết, COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác có nguy cơ lây lan trong trường học.
Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan cân đối, bố trí cấp đủ kinh phí cho hoạt động phòng, chống dịch và tiêm chủng mở rộng, chuẩn bị sẵn sàng nguồn kinh phí dự phòng trong trường hợp cần thiết để chủ động triển khai công tác phòng chống sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19 và các dịch bệnh có thể xảy ra trong điều kiện mưa lũ, ngập lụt.
Khẩn trương rà soát đề án, kế hoạch phòng, chống dịch sốt xuất huyết của địa phương năm 2025, đảm bảo đầy đủ kinh phí, nguồn lực cần thiết theo phương châm “4 tại chỗ”; tổ chức triển khai chiến dịch ra quân tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gậy, hoàn thành trước ngày 15/6/2025. Từ ngày 01/7/2025, thực hiện chuyển tiếp nhiệm vụ cho chính quyền cơ sở, bảo đảm kinh phí và điều kiện triển khai không bị gián đoạn, duy trì hiệu quả công tác phòng, chống dịch đến hết năm 2025.


Một ca can thiệp tim bào thai cho một sản phụ người Singapore mang thai 22 tuần tuổi đã được Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM thực hiện thành công vào ngày 28/5.
Bộ Y tế đề xuất trạm y tế xã được thực hiện sơ cứu, cấp cứu, khám chữa bệnh BHYT và thực hiện các phẫu thuật, chuyển tuyến người bệnh tới các cơ sở khám chữa bệnh.
Bộ Y tế có những khuyến cáo mạnh mẽ tới người dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch sốt xuất huyết.
Nhiều gia đình đã hạnh phúc đón con sau hàng chục năm hiếm muộn với những phương pháp hỗ trợ sinh sản hiện đại, cùng sự hỗ trợ về mặt tài chính.
Bệnh viện Bạch Mai đã đưa vào hoạt động phòng tư vấn và tiêm chủng vắc xin tại Viện Y học Nhiệt đới, nhằm phục vụ nhu cầu tiêm phòng của người dân.
UBND TP. Hà Nội yêu cầu các địa phương chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo phương châm “4 tại chỗ”, tập trung vào các bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19.
0