Hà Nội phát hiện hàng chục tấn thực phẩm bẩn

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội, trong chưa đầy một tháng qua, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra, ngăn chặn hàng chục tấn thực phẩm bẩn đang chuẩn bị được đưa đi tiêu thụ.

Hơn 7 tấn là số lượng của rất nhiều mặt hàng trứng non, trứng gà, tràng heo… không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Nếu không kịp thời bị bắt giữ, số lượng thực phẩm bẩn đang bốc mùi này sẽ được tuồn vào hàng trăm quán ăn để phục vụ người dân. Đây là vụ việc bắt giữ thực phẩm bẩn thứ 9 liên tiếp trong chưa đầy một tháng qua do Chi cục quản lý thị trường Hà Nội phát hiện, thu giữ.

Đại úy Đặng Thái Hà - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội - cho biết: "Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Thành phố Hà Nội khuyến cáo người tiêu dùng khi sử dụng các mặt hàng đông lạnh thì phải xem xét bằng cảm quan để kiểm tra hàng hóa có đủ điều kiện về an toàn thực phẩm hay không, kiểm tra lại nhãn mác. Bên cạnh đó, người tiêu dùng nên mua ở các cửa hành có uy tín đã được Cơ quan Nhà nước cấp giấy phép kinh doanh".

Trước đó một tuần, khi dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tới gần, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội đã kịp thời ngăn chặn 10 tấn nội tạng bò có dấu hiệu hư hỏng, bốc mùi bên trong 3 kho lạnh. Số lượng nội tạng bò này là món ăn quen thuộc trên các bàn nhậu, quán lẩu nướng.

Thời điểm lực lượng chức năng ập vào, cả 3 kho đông lạnh đều cửa đóng then cài, điện tắt tối om. Trong khi chỉ ít phút trước đó, hoạt động sơ chế, phân loại nội tạng vẫn diễn ra nhộn nhịp bên trong.

Đáng nói, chủ cửa hàng này đã hoạt động kinh doanh lâu năm tại huyện Phú Xuyên nhưng chỉ mua nội tạng bò trôi nổi trên thị trường, qua nhiều nguồn khác nhau. Mỗi ngày, cửa hàng này cung ứng ra thị trường hàng trăm kg thịt, nội tạng bò.

Anh Nguyễn Đình Chiểu - xã Tri Thủy, huyện Phú Xuyên - thừa nhận: "Tôi thu mua nội tạng trâu bò từ các lò mổ về, sơ chế, rửa sạch sẽ. Tôi bán một số cho những người đi chợ, còn lại cho cấp đông kho lạnh. Tôi cũng không kiểm tra, cảm quan cũng không biết là hàng như thế nào".

3 kho lạnh có quy mô lớn, đặt tại các khu vực thưa dân cư, thực phẩm chủ yếu được thu mua và tập kết vào thời điểm rạng sáng nên quá trình theo dõi mất nhiều thời gian. Đặc biệt, quy trình thu mua, sơ chế, bảo quản và tiêu thụ được các đối tượng thực hiện khép kín và rất nhanh chóng, hàng hóa được "đẩy" đi nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Trung tá Phạm Thị Thuỳ Chi - Cán bộ Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội - cho biết: "Toàn bộ số hàng đều không có nguồn gốc xuất xứ, không có kiểm định vệ sinh an toàn thực phẩm, đều được chủ cơ sở thu mua 'trôi nổi' trên thị trường để bán kiếm lời. Nếu số hàng được đưa ra thị trường tiêu thụ sẽ gây ra nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ảnh hướng đến sức khỏe người tiêu dùng".

An toàn thực phẩm luôn là vấn đề hết sức phức tạp và đáng báo động, không chỉ gây hoang mang cho người tiêu dùng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người dân, an toàn xã hội mà còn kìm hãm sự phát triển của cả nền kinh tế.

Đã đến lúc các biện pháp ngăn chặn thực phẩm bẩn không chỉ dừng lại ở việc khuyến cáo người dân mà cần có một cuộc cách mạng để thay đổi nhận thức và thói quen của chính những người kinh doanh, sản xuất thực phẩm.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Báo chí có vai trò thông tin một cách chính xác, dễ hiểu, thuyết phục để mọi tầng lớp người dân tiếp cận nhanh, rõ ràng, đầy đủ tinh thần của Nghị quyết 68.

Tổ công tác đặc biệt Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Công an các tỉnh Bắc Lào triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 68 bánh ma túy tổng hợp.

Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội đã ban hành Đề án 02 về thí điểm xây dựng hệ thống hỗ trợ, tư vấn trực tiếp và trực tuyến nhằm hỗ trợ tối đa người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ngày 9/6 đã gặp Thủ tướng Tuvalu Feleti Penitala Teo nhân dịp tham dự Hội nghị Cấp cao lần thứ 3 của Liên hợp quốc về Đại dương (UNOC 3) tại thành phố Nice, Cộng hoà Pháp.

Trần Thị Hương Lan đã gọi điện cho sư trụ trì T.Đ.H. giả danh là vợ thứ hai của một lãnh đạo cấp cao, hứa sẽ giúp tu sửa chùa rồi lừa đảo và chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.