Hà Nội phấn đấu hiện thực hoá mục tiêu tăng trưởng hai con số

Sáng 17/4, tại phiên họp Tập thể UBND thành phố tháng 4, dưới sự chủ trì của Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến và đưa ra giải pháp phấn đấu hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, hướng tới trở thành đô thị toàn cầu theo Đề án mô hình tăng trưởng mới đang được thành phố hoàn thiện.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành của thành phố. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu trụ sở UBND thành phố và trực tuyến đến UBND 126 xã/phường của thành phố.

Đề án xác định mô hình tăng trưởng theo cấu trúc “3 trụ cột - 5 động lực - 4 không gian phát triển”, chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, dựa trên năng suất, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Mục tiêu đến năm 2035, Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Giai đoạn 2026 – 2030, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm, quy mô GRDP đạt hơn 113 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người tối thiểu 12.000 USD. Kinh tế số dự kiến chiếm ít nhất 40% GRDP, công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 9%. Giai đoạn 2031 – 2035, Hà Nội tiếp tục duy trì mức tăng trưởng trên 11%, hướng tới quy mô GRDP khoảng 200 tỷ USD.

Tầm nhìn dài hạn, đến năm 2045, Hà Nội trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực; xa hơn, hướng tới “thành phố toàn cầu” vào năm 2065.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, ngay từ đầu nhiệm kỳ và đặc biệt từ cuối năm 2025, thành phố đã chủ động chỉ đạo xây dựng Đề án mô hình tăng trưởng mới với tinh thần đi trước, đón đầu. Đề án được chuẩn bị công phu, có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và ý kiến đóng góp từ cơ sở, trên nền tảng rà soát quy hoạch và đánh giá toàn diện tiềm năng, lợi thế, năng lực cạnh tranh của Thủ đô.

Đến nay, Đề án cơ bản hoàn thiện, đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10 – 11% theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, làm cơ sở quan trọng để Hà Nội bứt phá trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND thành phố cũng thẳng thắn chỉ ra, dù kết quả phát triển kinh tế - xã hội quý I/2026 đạt nhiều tín hiệu tích cực, với mức tăng trưởng gần 8% – cao so với nhiều năm gần đây, nhưng vẫn chưa đạt kịch bản đề ra. Một số động lực tăng trưởng, nhất là các ngành kỳ vọng cao như công nghệ, chuyển đổi số, chưa phát huy hiệu quả như mong muốn.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng các đơn vị thống nhất nhận thức, hành động quyết liệt để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thành phố phấn đấu ngay từ năm 2026 đạt mức tăng trưởng trên 10 – 11%, tạo nền tảng cho giai đoạn bứt phá, đồng thời khắc phục hạn chế khi một số động lực như công nghệ, chuyển đổi số chưa phát huy hiệu quả như kỳ vọng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời