Hà Nội nỗ lực ứng phó mưa lớn
Thành phố Hà Nội đã nỗ lực, chủ động nhiều giải pháp “4 tại chỗ”, vận hành hệ thống trạm bơm nhằm giảm thiểu ngập úng trước ảnh hưởng của bão số 10, đảm bảo an toàn cho người dân.
Các biện pháp thoát nước cùng hệ thống trạm bơm đã được thành phố Hà Nội chuẩn bị kỹ càng, luôn sẵn sàng để vận hành tối đa để ứng phó với tình trạng ngập úng.
Mưa lớn, giao thông ùn tắc
Từ chiều 29/9 đến hôm nay (30/9), do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), tại Hà Nội đã xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến từ 150 - 200mm, có nơi vượt 250mm. Riêng khu vực Xuân Mai ghi nhận tới 198mm, phường Tây Mỗ 169mm, Phú Lương 118mm và Ô Chợ Dừa 104mm. Lượng mưa lớn dồn dập đã gây ra ngập úng nặng trên khắp các xã, phường của Thủ đô.
Ghi nhận trong sáng nay, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội như Trường Chinh, Nguyễn Xiển, Hồ Tùng Mậu, Giải Phóng ngập sâu từ 30 - 50cm. Một số điểm trũng thấp như hầm chui Thanh Xuân, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Xiển - Linh Đàm bị ngập tới 70 cm, khiến hàng loạt phương tiện chết máy, giao thông ùn tắc kéo dài hàng cây số.
Không chỉ ngập lụt, hệ thống cây xanh cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, nhiều cây bị bật gốc tại các tuyến phố Kim Mã, Giảng Võ, Hoàng Đạo Thúy, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường. Tại khu vực Mỹ Đình, nhiều đoạn đường ngập tới nửa bánh xe máy, giao thông hỗn loạn, hàng loạt phương tiện chết máy.
Cơ quan khí tượng dự báo, trong tối và đêm nay, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 30-50 mm kèm giông, lốc và gió giật mạnh. Nguy cơ ngập úng đô thị vẫn ở mức cao. Người dân được khuyến cáo hạn chế ra đường trong thời điểm mưa lớn, tránh các khu vực trũng thấp và chú ý an toàn khi tham gia giao thông.
Sự quá tải vào giờ cao điểm không chỉ gây khó khăn cho giao thông, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.
Kích hoạt kịch bản chống ngập tại cơ sở
Trạm bơm Khe Tang hiện có 10 tổ máy với tổng công suất trên 84.000 m³/giờ, đảm bảo tiêu úng cho trên 5.000 ha. Đến thời điểm hiện tại, Trạm bơm đã phối hợp với địa phương vận hành 4 tổ máy để tiếp tục tiêu nước đệm. Đây là một trong trong những trạm bơm tiêu chính cho quận Hà Đông và một phần của huyện Thanh Oai trước đây, giúp thoát nước, giải quyết úng ngập trên địa bàn.
Ông Nguyễn Văn Hiếu - Đội trưởng Đội thủy nông Khe Tang, Xí nghiệp Thủy lợi La Khê cho biết: "Ngay sau khi nhận được tin bão ảnh hưởng tới khu vực, lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo các đơn vị tiêu toàn bộ nước đệm. Thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn đang theo dõi và căn cứ vào tình hình mưa để vận hành máy. Các hệ thống luôn sẵn sàng để vận hành tối đa".
Theo Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai Hà Nội, các địa phương đã chủ động hoàn thành việc khơi thông dòng chảy trên hệ thống và tiêu kiệt nước đệm tại các hồ trữ nước. Bốn công ty thuỷ lợi đang vận hành 9 trạm với 26 máy bơm tiêu và gần 300 trạm bơm tiêu còn lại với công suất khoảng 4 triệu m³/giờ cũng đều đã được các đơn vị thủy lợi ứng trực và sẵn sàng cho các kịch bản mưa.
"Chúng tôi yêu cầu tất cả công nhân trực 100% quân số, đảm bảo đủ nhân sự phòng chống lụt bão. Căn cứ mực nước trên các kênh và sông, trước hết chúng tôi sẽ cho tiêu qua các cống. Khi nước sông cao hơn trong đồng sẽ tiến hành đóng cống để bơm tiêu", Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi La Khê, Công ty Thủy lợi Sông Đáy Đỗ Đình Đức cho hay.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, khu vực thành phố Hà Nội đang mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Dự báo tổng lượng mưa tích lũy phổ biến trong khoảng từ 40-80mm, có nơi cao hơn. Hà Nội sẽ tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Các địa phương, đơn vị cần thực hiện nghiêm các công điện, văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố; theo dõi sát tình hình thời tiết, thiên tai; tổ chức ứng trực; chủ động, kịp thời triển khai công tác phòng ngừa, ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; khắc phục hậu quả và ảnh hưởng sau thiên tai.
Hà Nội vận hành 10 trạm bơm chống úng ngập
Trong ngày 30/9, thành phố Hà Nội tiếp tục mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; lượng mưa phổ biến 30-70 mm, có nơi cao hơn 80 mm. Mưa to khiến mực nước trên sông Bùi, sông Tích dâng cao, lệnh báo động lũ cấp I được phát, nội đô nhiều tuyến phố ngập sâu. Tại khu vực ngoại thành, nhiều địa phương phối hợp với 4 doanh nghiệp thủy lợi thành phố đã vận hành 124 trạm bơm tiêu với 456 máy bơm.
Theo ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội: "Đối với bốn công ty thủy lợi, chúng tôi đã có chỉ đạo tập trung cao độ để bơm tiêu, thoát nước cho vùng sản xuất nông nghiệp cũng như tiêu một phần cho nội đô. Đặc biệt những xã ở trong rốn lũ phải hết sức cảnh giác. Các phương án cho tất cả các tình huống đã được chuẩn bị từ cấp độ thấp đến cấp độ cao theo phương châm '4 tại chỗ', sẵn sàng khi có tình huống xảy ra".
Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu để xử lý khi xảy ra úng ngập. Đồng thời vận hành các trạm bơm đầu mối trên hệ thống, gồm: trạm bơm Yên Sở (vận hành 20/20 bơm) và vận hành 100% công suất các trạm bơm: Cầu Bươu; Đồng Bông 1, 2; Cổ Nhuế, Đa Sĩ... nhằm hạ nhanh mực nước trên hệ thống.