Hà Nội ngày nắng nóng, có mưa rào và dông vài nơi
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn, thời tiết thủ đô Hà Nội hôm nay (8/9), chủ yếu trời có mây, gió nhẹ, ngày nắng gián đoạn, có thế xuất hiện mưa bất chợt ở vài nơi; từ chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Mức nhiệt trong ngày vẫn khá cao, trên 34 độ, nhưng do tiết trời đã chuyển sang thu nên không khí khá dịu mát. Đến khoảng trưa, nắng nhiều hơn nên cảm giác oi nóng hơn; về đêm và sáng dao động từ 25-27 độ.

Theo cơ quan khí tượng, đợt nắng này khả năng kéo dài hết hôm nay. Từ ngày mai (9/9) đến 15/9, thời tiết Hà Nội sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ở các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa diện rộng, có nơi mưa to đến rất to.
Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước:
Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, vùng đồng bằng trung du có nơi nắng nóng. Vùng núi từ chiều tối nay mưa to vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C, cao nhất 32-35 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đêm nhiều mây, ngày mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 31-34 độ C, phía Bắc có nơi trên 34 độ C.
Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ nhiều mây, mưa rào, dông vài nơi. Chiều và tối có nơi mưa to. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Tổng hợp


Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại huyện Đông Anh, TP. Hà Nội dự kiến sẽ được hoàn thành trong 3 tháng nữa.
Từ ngày 23/5 đến ngày 24/5, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-130mm, cục bộ có nơi trên 220mm.
Nếu để xảy ra hiện tượng hàng giả, hàng lậu ở địa phương nào thì địa phương đó phải chịu trách nhiệm; các lực lượng chức năng phải đẩy mạnh kiểm tra, xử lý triệt để.
Tốc độ giao thông qua khu vực trường học tại một số nơi của Hà Nội đang ở mức cao (40km/h), tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đối với học sinh.
Việt Nam cần loại bỏ gần 700 xe buýt chạy dầu diesel mỗi năm và dần thay thế bằng xe buýt thuần điện tại các thành phố trực thuộc Trung ương để hoàn thành mục tiêu Net Zero - phát thải ròng bằng 0 trước năm 2050.
Phòng CSGT Hà Nội đã tăng cường các tổ công tác kiểm tra tại các tuyến đường quận, huyện, để ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm luật giao thông.
0