Hà Nội - mùa ô nhiễm không khí đã quay trở lại

Mùa ô nhiễm không khí ở các thành phía Bắc đã chính thức quay trở lại từ giữa tháng 11. Chỉ số ô nhiễm không khí của Hà Nội thông thường giai đoạn đầu đông kéo dài đến tháng 2, tháng 3 thường tăng cao hơn các tháng còn lại. Nguyên nhân là do thời tiết sương mù ẩm gặp hơi lạnh ngưng tụ cùng với các nguồn khói bụi phát thải ra không khí không được kiểm soát tốt.

Theo số liệu được cập nhật 1 tiếng 1 lần của Cục kiểm soát ô nhiễm môi trường (Bộ Tài Nguyên và Môi trường), tính từ 1h sáng đến 9h sáng qua (8/12), chỉ số AQI tại điểm đo Nguyễn Văn Cừ luôn duy trì ở mức cảnh báo không khí xấu, mọi người nên hạn chế ra ngoài…

Còn, trên ứng dụng PAM Air, cũng trong khung giờ này, hầu hết các điểm đo chất lượng cũng ở mức xấu. Cá biệt có một số địa điểm hiển thị màu tím là rất xấu, cảnh báo sức khỏe khẩn cấp như ở quận Cầu Giấy, Tây Hồ, Ba Đình …

Chỉ số AQI tại điểm đo Nguyễn Văn Cừ luôn duy trì ở mức cảnh báo không khí xấu

Theo các chuyên gia, ô nhiễm không khí ở mỗi năm có thể đến sớm hoặc đến muộn tùy thuộc vào khí hậu thời tiết của năm đó. Tuy nhiên, đáng lo ngại hơn, là nó lại đang có xu thế tăng…

Rõ ràng, chất lượng không khí ở Hà Nội đang suy giảm, đặc biệt là vào những tháng mùa đông không còn là vấn đề phải bàn cãi. Tuy nhiên, trước thông tin Hà Nội nằm trong top các thành phố ô nhiễm nhất thế giới dựa trên chỉ số AQI, các chuyên gia cho rằng chưa đủ cơ sở để đánh giá.

Chất lượng không khí ở Hà Nội đang suy giảm, đặc biệt là vào những tháng mùa đông

Đơn cử như trường hợp: Hà Nội xếp hạng 2 về ô nhiễm không khí theo đánh giá của IQ Air (bảng đo chỉ số chất lượng không khí và ô nhiễm không khí PM2.5 trên thế giới) thì không có nghĩa là không khí ở Hà Nội luôn luôn đứng thứ 2 về ô nhiễm.

Trước thực trạng này, vừa qua, Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị các tỉnh, thành phố triển khai các giải pháp quyết liệt kiểm soát các hoạt động có phát sinh khí thải, bụi.

Tuy nhiên, ngay từ bây giờ mỗi người có thể tự bảo vệ chính mình và người thân bằng cách đơn giản như:  ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hạn chế ra ngoài trời khi không khí ô nhiễm ở mức cao (nhất là trẻ em, người lớn tuổi), đeo khẩu trang chuyện dụng khi đi ra ngoài trời …

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ đối tượng 2 của thành phố Hà Nội năm 2025, vào chiều 12/5.

Trên một số tuyến đường của huyện Đông Anh, không ít hộ kinh doanh đã lấn chiếm để làm điểm tập kết, kinh doanh buôn bán, họp chợ...khiến ai đi qua cũng cảm thấy bức xúc.

Liên danh nhà thầu Hyundai E&C - Ghella thông báo phương án phân luồng phục vụ thi công kết cấu ga ngầm S12, Gara và đường chuyển làn trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội, đoạn qua đường Trần Hưng Đạo.

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 12/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã tiếp Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Thủ đô Viêng Chăn (CHDCND Lào) nhân dịp Đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội vào sáng 12/5.

Cùng với thời tiết mát mẻ, dễ chịu trong sáng nay 12/5, chất lượng không khí tại Hà Nội cũng được cải thiện rõ rệt, mang lại một cảm giác trong lành.