Hà Nội mang truyền thống bước vào kỷ nguyên hiện đại hóa
Ngập tràn cờ hoa! Những gương mặt rạng rỡ của niềm tin và hy vọng! Dù hứng chịu nhiều thiệt hại của chiến tranh như cơ sở hạ tầng bị tàn phá nặng nề, các công trình bị hư hại nghiêm trọng, đa số người dân sống trong các ngôi nhà cấp bốn hay các khu nhà tập thể nhỏ hẹp... Tuy nhiên, bỏ lại sau lưng mọi khó khăn, chính bằng niềm tin cùng sự hy vọng ấy, người Hà Nội đã cùng nhau đứng lên trong công cuộc dựng xây và phát triển. Để 70 năm sau, những công trình lịch sử ghi dấu cho ngày tiếp quản Thủ đô vẫn còn vẹn nguyên nơi đây, như:
- Cột cờ Hà Nội - nơi diễn ra Lễ Thượng cờ lịch sử
- Khu vực Hồ Hoàn Kiếm, trục đường Hàng Bài - Đinh Tiên Hoàng là nơi cánh quân phía Nam của Đại đoàn 308 đi qua trong buổi sáng 10/10/1954 vào tiếp quản Thủ đô.
- Ga Hà Nội - một trong những cơ sở đầu tiên được quân đội và nhân dân Việt Nam tiếp quản từ quân Pháp vào sáng 9/10/1954.
- Cầu Long Biên là nơi chứng kiến những lính Pháp cuối cùng rút khỏi Hà Nội vào chiều 9/10/1954.

Tất cả vẫn còn đó như các chứng nhân nhắc nhớ các thế hệ người Hà Nội không quên về lịch sử oai hùng. Để đến hôm nay, 70 năm sau ngày giải phóng, Thủ đô không chỉ phát triển về quy mô mà còn lột xác về hạ tầng đô thị. Hà Nội đã trở thành một đô thị hiện đại với dân số gần 10 triệu dân. Nhiều khu đô thị mới, khu kinh tế mở, công trình hiện đại, quy mô đã ra đời tạo cho Thủ đô một diện mạo mới.
70 năm - một khoảng thời gian không dài so với lịch sử, nhưng đủ dài để Hà Nội lớn mạnh và hoàn thiện mình. Thành phố đã hoàn thiện Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Về thể chế, Luật thủ đô đã được Quốc hội thông qua với nhiều cơ chế vượt trội, đột phá, trao trách nhiệm và trao nhiều quyền hơn để Hà Nội có thẩm quyền quyết định những vấn đề liên quan tới điều kiện đặc thù của Thủ đô như: xây dựng cơ sở hạ tầng, kêu gọi đầu tư, phát triển quy hoạch theo trục sông Hồng…

Tuy nhiên, Hà Nội vẫn còn đó nhiều việc cần phải làm. Đơn cử như trên lĩnh vực phát triển nhà ở: Đến nay thành phố đang triển khai 57 dự án, đặt mục tiêu giai đoạn 2024-2025 hoàn thành gần 9.200.000m2 sàn nhà ở - khoảng 53.600 căn nhà; 108 dự án và công trình thuộc 01 dự án đã được chấp thuận. Dự kiến, sau năm 2025, phấn đấu hoàn thành khoảng 38.800.000m2 sàn nhà ở; 224 dự án đang chuẩn bị đầu tư với khoảng 42.300.000m2 sàn nhà ở.
Dù kết quả vẫn chưa được như kỳ vọng nhưng Hà Nội đang nỗ lực trên chặng đường xây dựng, phát triển Thành phố theo hướng “Văn hiến, văn minh, hiện đại” theo tinh thần Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


Một nam thanh niên đã bất ngờ bị tài xế xe ôm công nghệ cầm nón bảo hiểm đánh vào đầu trên đường Linh Trung, thành phố Thủ Đức (TP.HCM), xuất phát từ sự cố nhỏ trong lúc đặt xe qua ứng dụng.
Sau nhiều ngày lẩn trốn, đối tượng dùng hung khí chém lìa bàn tay người dân ở Lâm Đồng đã đến cơ quan công an đầu thú.
Tối 12/5, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, đơn vị đã bắt được đối tượng Tàu Sa Chín (24 tuổi, ngụ tại tỉnh Ninh Thuận) là nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng xảy ra chiều cùng ngày tại thị trấn Liên Nghĩa (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng).
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế xe buýt có hành vi cố tình mở cửa xe, gây va chạm vào xe máy chở theo trẻ nhỏ.
Trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2025, nhiều vụ kiểm tra đột xuất trên địa bàn Hà Nội đã phát hiện hàng loạt kho hàng, điểm tập kết kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc trà trộn vào các hàng hóa có nhãn mác, bao bì được cơ quan chức năng kiểm định.
Công an phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội vừa vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt Lê Đình Thương (sinh năm 1997, trú tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) ra đầu thú.
0