Hà Nội lên phương án ứng phó với ngập lụt, vỡ đê
Cụ thể, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu, căn cứ từng vị trí ngập để tổ chức giao thông đảm bảo linh hoạt, phù hợp thực tế, đặc biệt tại những vị trí có thể bị ngập sâu.
Thanh tra Sở phối hợp với các đơn vị tổ chức lập chốt trực gác barrie, thiết lập các biển báo báo hiệu vị trí và độ sâu mực nước, biển báo hướng dẫn giao thông, để cảnh báo cho các phương tiện qua lại; phân luồng, tổ chức giao thông để đảm bảo an toàn cho các phương tiện và tài sản của người dân.

Với 5 tình huống giả định về ngập lụt, thiên tai, tại từng tình huống, Hà Nội đưa ra kế hoạch ứng phó cụ thể, phương án xử lý, cách thức phối hợp, đảm bảo an ninh, an toàn, giao thông thông suốt, hạn chế tối đa thiệt hại cũng như giảm bớt ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.


Nhiều địa phương đã vận hành thử trước kế hoạch chung của TP. Hà Nội, với công tác tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ công chức để tránh ảnh hưởng tới việc phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba vào chiều 18/6, tại Hà Nội.
Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025 vào sáng 18/6.
Tổ công tác số 8 làm việc với huyện Đan Phượng về chuẩn bị vận hành chính quyền 2 cấp từ 1/7, yêu cầu đặt sự hài lòng của người dân lên hàng đầu nhất là trong lĩnh vực đất đai.
Cầu Thăng Long không chỉ là đầu mối giao thông trọng điểm của Thủ đô mà còn là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị giữa Việt Nam - Liên Xô.
Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 18/6 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.
0