Hà Nội: Không chủ quan để dịch tả lợn châu Phi lan rộng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ổ dịch tả lợn châu Phi, không chủ quan để dịch lan rộng à gây ảnh hưởng.

Chiều 4/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã chủ trì và chỉ đạo cuộc họp về công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn thành phố với sự tham dự của lãnh đạo các Sở, ngành và trực tuyến tới 126 xã, phường.

Từ giữa tháng 6/2025 đến nay, Hà Nội liên tục ghi nhận sự gia tăng của các ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi và dự báo dịch tiếp tục có diễn biến lây lan trên diện rộng. Tính đến ngày 3/8/2025, bệnh dịch tả lợn châu Phi đang xảy ra tại 22 xã, 152 thôn, 487 hộ. Tổng số lợn buộc phải tiêu hủy là 10.481 con. Trung bình, mỗi ngày trên địa bàn thành phố phải tiêu hủy trên 500 con lợn, gây áp lực đến công tác xử lý, hỗ trợ thiệt hại, cũng như nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng nếu không có biện pháp kiểm soát kịp thời.

Tại cuộc họp, đại diện Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội nêu ra những khó khăn, tồn tại trong việc xử lý ổ dịch: virus dịch tả lợn châu Phi có khả năng đề kháng cao, tồn tại lâu ngoài môi trường, hiện nay đang xuất hiện thêm biến chủng mới. Số lượng hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn vẫn còn lớn, kéo theo sự tồn tại phổ biến của các điểm giết mổ nhỏ lẻ. Điều này tiềm ẩn nguy cơ cao làm lây lan dịch bệnh giữa các khu vực và gây khó khăn cho công tác kiểm soát dịch bệnh.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường lực lượng, nâng cao năng lực giám sát, chủ động phát hiện sớm, xử lý kịp thời các ổ dịch, không chủ quan để dịch lan rộng, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu Sở Công thương triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm nguồn cung thịt lợn nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục gia tăng, không để xảy ra tình trạng thiếu hụt hàng hóa, duy trì ổn định giá cả, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

Cùng với đó, Sở Y tế khẩn trương tham mưu cho thành phố xây dựng và triển khai hệ thống phòng xét nghiệm nhanh đối với các mẫu thực phẩm, đặc biệt là thịt lợn, tại các chợ đầu mối và điểm tiêu thụ tập trung nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời việc lưu thông, tiêu thụ thịt lợn không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời