Hà Nội khảo sát chất lượng học sinh lớp 11
Kỳ kiểm tra được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thực hiện cơ bản theo quy chế của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, nhằm giúp học sinh làm quen và tập dượt với kỳ thi.
6h30 sáng, gần 800 học sinh lớp 11 của Trường THPT Khương Đình và Hồ Tùng Mậu đã có mặt tại điểm kiểm tra. Buổi sáng, học sinh làm bài Ngữ văn trong thời gian 120 phút; buổi chiều làm bài môn Toán trong 90 phút. Xác định được mục đích của kỳ kiểm tra, các em học sinh đều có sự chuẩn bị nghiêm túc.
Học sinh Phan Anh - Lớp 11A8 - Trường THPT Khương Đình (quận Thanh Xuân) chia sẻ: “Kỳ kiểm tra khảo sát lần này rất có ý nghĩa giúp chúng em có thể đánh giá được năng lực thực sự của bản thân và chuẩn bị những bước đầu tiên cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vào năm sau. Em và các bạn đã có tham khảo qua đề thi khảo sát của thành phố năm ngoái và đã cùng nhau ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi này".
Ghi nhận chung trong ngày đầu tiên của kỳ thi khảo sát, giáo viên và học sinh thực hiện đúng quy chế. Tại kỳ kiểm tra khảo sát này, học sinh làm bài theo đề chung do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội xây dựng. Toàn thành phố chia làm 16 cụm trường, bảo đảm nguyên tắc: an toàn, nghiêm túc, phản ánh thực chất chất lượng lượng dạy và học. Bài kiểm tra của học sinh sẽ được chấm tập trung theo hướng dẫn chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, các nhà trường kịp thời có giải pháp hỗ trợ học sinh từ nay đến trước kỳ thi.
Cô giáo Lê Thị Thu Giang - Phó trưởng điểm kiểm tra Trường THPT Khương Đình (quận Thanh Xuân) cho hay: “Dựa trên kết quả của kỳ thi này, nhà trường sẽ có kế hoạch ôn tập bám sát với năng lực của các em học sinh để bù đắp lại những kiến thức mà các em còn thiếu sót".
Cùng với học sinh lớp 11, từ ngày 21/3 đến ngày 23/3, gần 119 nghìn học sinh lớp 12 các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên toàn thành phố cũng làm bài kiểm tra khảo sát chất lượng, trong đó có hai môn bắt buộc là Ngữ văn, Toán và hai môn tự chọn.


Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên phù hợp, đúng quy định, bảo đảm khung thời gian năm học.
Sự gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo nghề đã tạo bước đột phá trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Trong khuôn khổ chuyến thăm đến Việt Nam, bà Leyla Aliyeva, Phó Chủ tịch Quỹ Heydar Aliyev cùng Đoàn công tác Azerbaijan đã tới thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội.
Gần 290.000 lượt học sinh đã đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 ngay trong ngày đầu tiên tiếp nhận qua Hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đảng bộ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội sáng 21/4 đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 29, nhiệm kỳ 2025–2030 đúng dịp kỷ niệm 30 năm thành lập trường và 80 năm truyền thống Đại học Văn khoa.
Trong năm học 2025–2026, nhiều trường đại học trên cả nước công bố điều chỉnh mức học phí theo lộ trình tăng, nhằm đáp ứng yêu cầu đầu tư cho chất lượng đào tạo và thực hiện cơ chế tự chủ tài chính.
0