Hà Nội hướng tới tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu quả
Tiếp và làm việc với đoàn có Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà. Quá trình xây dựng đề án, thành phố Hà Nội thực hiện nghiêm túc chủ trương, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Số lượng đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 của thành phố Hà Nội là 79, trong đó có: 49 xã; 28 phường và hai thị trấn.
Sau sắp xếp, đơn vị hành chính cấp xã của Hà Nội sẽ giảm từ 579 xuống còn 518 đơn vị hành chính, giảm 61 đơn vị hành chính. 99,02% tỷ lệ cử tri cho ý kiến sắp xếp; có 96% đồng ý với tên gọi mới.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội khẳng định, trong quá trình thực hiện đề án, thành phố luôn quan tâm đến phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan, tổ chức; phương án sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức; phương án xử lý trụ sở, tài sản công.
Trên cơ sở những ý kiến góp ý của đoàn công tác, thành phố Hà Nội tiếp thu, rà soát, đánh giá lại toàn bộ đề án để hoàn thiện trình Bộ Nội vụ xem xét, cho ý kiến.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng ghi nhận mặc dù có số lượng đơn vị hành chính phải sắp xếp, sáp nhập lớn nhất cả nước, nhưng thành phố Hà Nội rất khẩn trương, quyết liệt triển khai các bước quy trình để gửi đề án về Bộ Nội vụ.
Trưởng đoàn công tác lưu ý, trong quá trình sắp xếp, Hà Nội đặc biệt quan tâm đến đội ngũ cán bộ cho bộ máy chính quyền mới đảm bảo tinh gọn, chất lượng, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; có phương án giải quyết số lượng hơn 1 nghìn cán bộ dôi dư.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị thành phố Hà Nội tiếp tục hoàn thiện văn bản bổ sung các nội dung góp ý của các thành viên trong đoàn công tác gửi về Bộ Nội vụ để trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong thời gian sớm nhất.
Trước đó, sáng 11/7, đoàn công tác đã tiến hành khảo sát các xã, phường trong diện sắp xếp của huyện Ứng Hòa và quận Đống Đa. Ghi nhận sự vào cuộc tích cực, khẩn trương, quyết liệt triển khai các bước quy trình sáp nhập, đoàn công tác ghi nhận một số kiến nghị của các địa phương: cần quan tâm đến công tác quy hoạch, quản lý đất đai khi sáp nhập; hỗ trợ cho người dân thực hiện các thủ tục hành chính khi sáp nhập, thay đổi tên gọi.


Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Sân bay Minsk, thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Belarus từ ngày 11-12/5, theo lời mời của Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko.
Thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội năm 2025, từ ngày 6-10/5, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền làm trưởng đoàn, thăm và làm việc tại Liên bang Nga.
Tập đoàn TH đã tổ chức Lễ Khánh thành nhà máy chế biến sữa tươi sạch với công suất hàng đầu tại Nga vào ngày 11/5.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên Bang Nga Dmitry Medvedev vào ngày 9/5 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Moscow.
Vấn đề quản lý hoạt động quảng cáo trên nền tảng số, đặc biệt là vai trò và trách nhiệm của người nổi tiếng, KOL, YouTuber, TikToker... khi quảng cáo sản phẩm đã làm "nóng" nghị trường, trong phiên Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo.
Nghị quyết về miễn học phí cho học sinh mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân là một trong ba nội dung được Ủy ban Văn hóa và Xã hội thảo luận vào phiên họp toàn thể sáng 11/5.
0