Hà Nội: Hơn 300 công trình vi phạm trật tự xây dựng bị xử lý

(HanoiTV) - Đây là thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội cho biết về tình hình xử lý các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố trong 3 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, trong quý I-2022, trên địa bàn thành phố đã kiểm tra 17.236 công trình xây dựng (đạt tỷ lệ 100% công trình có hoạt động xây dựng).

Trong đó đã phát hiện, thiết lập hồ sơ xử lý 323 công trình có vi phạm (chiếm tỷ lệ 1,87%). Tính đến nay, lực lượng chức năng đã xử lý dứt điểm 278/323 công trình và đang tiếp tục xử lý 45 công trình.

Lực lượng chức năng xử lý công trình vi phạm. (Ảnh minh họa)

Cũng trong quý đầu tiên của năm 2022, Thanh tra Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện, thị xã đã ban hành 1.393 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, với tổng số tiền là 6,9 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý đô thị, trật tự xây dựng, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành chuyên đề về “Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh công tác cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố”.

Đồng thời, UBND thành phố cũng tiếp tục chỉ đạo tăng cường kiểm tra, quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
Từ khóa:
user image
user image
User
Ý KIẾN

Chính phủ đã đề xuất cơ chế đặc thù cho phép cắt giảm tới 70% thời gian thực hiện thủ tục đầu tư nhà ở xã hội nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

UBND Thành phố đã ban hành quyết định phê duyệt cập nhật danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong các kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 (đợt 5).

Từ tháng 2 đến nay, Xã Tả Thanh Oai đã ban hành 35 quyết định cưỡng chế vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn, hiện vẫn còn khoảng 40 công trình nằm trọng diện cần phải xử lý.

UBND TP. HCM vừa đưa ra quy định về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại TP. HCM.

Bộ Tài chính đang trình Chính phủ, dự thảo sửa đổi Luật về lĩnh vực tài chính, trong đó có Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Hiện nhiều nơi khu vực dự án "đắp chiếu" trên địa bàn quận Ba Đình đang bị chiếm dụng biến thành điểm tập kết vật liệu xây dựng, phế thải trái phép, tập kết rác thải... gây ô nhiễm môi trường.