Hà Nội hoàn thiện quy hoạch trục sông Hồng trình Bộ Chính trị

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong năm trục chiến lược, quan trọng trong định hình không gian đô thị Hà Nội, hiện thực hóa mục tiêu Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững đến năm 2045, tầm nhìn 2065.

Chính phủ đang xem xét Đồ án quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và yêu cầu thành phố Hà Nội tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, rà soát cơ chế, chuẩn bị đầy đủ căn cứ để trình Bộ Chính trị xem xét chủ trương.

Theo đề xuất, dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000 ha, kéo dài hơn 40 km dọc sông Hồng, đi qua 16 xã, phường trong Vành đai 4. Dự án sẽ tác động đến khoảng 40.000 người dân, với sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 400.000 tỷ đồng. Trục đại lộ hướng tới bốn mục tiêu chính: Giảm ùn tắc giao thông; Cải thiện môi trường và cảnh quan sông Hồng; Chỉnh trang lại không gian đô thị hai bên bờ và giải quyết tình trạng úng ngập cho khu vực nội đô.

Khi hoàn thành, trục đại lộ sẽ kết nối đồng bộ toàn bộ hệ thống cầu vượt sông Hồng, tạo nên một không gian phát triển liên tục, mở ra trục động lực mới cho Thủ đô theo hướng xanh, thông minh và bền vững. Hà Nội đặt mục tiêu khởi công vào ngày 19/12/2025 và hoàn thành vào năm 2030.

Để bảo đảm tiến độ, Thành phố đã kiến nghị cơ chế đặc thù trong quy hoạch, đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và tái định cư. Việc cụ thể hóa trục sông Hồng sẽ là bước triển khai quan trọng trong Quy hoạch chung Thủ đô, góp phần xây dựng Hà Nội trở thành đô thị văn hiến, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững trong tương lai.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời