Hà Nội hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi | Hà Nội tin mỗi chiều
Khi nói đến đầu tư cho giáo dục, chúng ta thường nghĩ ngay đến những khoản chi cho trường đại học, trường phổ thông chuyên – nơi đào tạo nhân tài. Nhưng có một sự thật ngày càng được nhìn nhận rõ hơn: nếu không có nền tảng vững chắc từ bậc học mầm non, mọi sự đầu tư phía sau đều thiếu căn cơ.
Chính vì thế, thông tin tổng kinh phí thành phố đã huy động cho bậc học mầm non trong giai đoạn này lên tới hơn 62.000 tỷ đồng vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố trong Hội nghị tổng kết đề án “Phát triển giáo dục mầm non thành phố Hà Nội, giai đoạn 2018 - 2025” đã nhận được sự chú ý. Đây là một con số rất lớn, nhưng hoàn toàn hợp lý bởi nó thể hiện rõ quan điểm đầu tư đúng trọng tâm, có tầm nhìn dài hạn.
Trong giai đoạn từ 2018 đến nay, Hà Nội đã xây mới 150 trường mầm non, cải tạo, sửa chữa hơn 300 điểm trường và bổ sung 1.640 phòng học, thay thế 758 phòng học tạm, bán kiên cố. Bên cạnh đó là hàng loạt hạng mục hỗ trợ khác: 1.387 phòng đa năng, 1.604 bếp ăn, 4.451 phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật, cùng gần 30.000 bộ thiết bị, đồ dùng dạy học được trang bị mới.
Nếu chỉ nhìn vào số liệu thì vẫn còn khô khan, nhưng hãy thử hình dung: với chừng ấy trường lớp, thiết bị, hàng vạn trẻ em trên địa bàn thành phố – cả nội thành và ngoại thành đã và đang được học trong môi trường khang trang, đủ điều kiện chăm sóc và phát triển toàn diện.
Thành phố cũng đã thực hiện sắp xếp mạng lưới trường, điểm trường theo hướng tinh gọn và hợp lý. Nhiều địa phương như Thạch Thất, Phú Xuyên, Quốc Oai đã giảm trên 20 điểm lẻ. Riêng Đông Anh giảm tới 39 điểm trường lẻ. Việc giảm điểm lẻ không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, mà còn giúp đầu tư tập trung, hạn chế phân tán nguồn lực - điều đặc biệt cần thiết trong bối cảnh quỹ đất đô thị ngày càng hạn chế.
Một điểm đáng ghi nhận nữa là tỷ lệ trẻ được huy động đến lớp. Đến nay, Hà Nội đã đạt tỷ lệ trẻ nhà trẻ ra lớp 50,2% và trẻ mẫu giáo ra lớp 98,6%. Đặc biệt, 100% trẻ 5 tuổi được đến lớp, góp phần duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non.
Cùng với cơ sở vật chất, chất lượng đội ngũ cũng được chú trọng. Toàn thành phố hiện có hơn 36.700 cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, trong đó 100% cán bộ quản lý đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định, còn tỷ lệ giáo viên đạt trình độ chuẩn là 94% – đều vượt mục tiêu đề ra trong đề án.
Có thể thấy, sau gần 7 năm triển khai, đề án phát triển giáo dục mầm non của Hà Nội đã đạt nhiều kết quả nổi bật, với 13/13 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch. Và như đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhận định: đề án không chỉ tạo chuyển biến rõ nét về cơ sở vật chất mà còn nâng cao điều kiện đảm bảo chất lượng, chuẩn hóa, hiện đại hóa hệ thống giáo dục mầm non.
Nhiều người rất đồng tình với cách tiếp cận này. Trong bối cảnh dân số trẻ và áp lực đô thị hóa nhanh, việc ưu tiên đầu tư cho giáo dục mầm non không chỉ là một chính sách xã hội nhân văn, mà còn là chiến lược phát triển bền vững. Khi trẻ em được chăm sóc tốt từ những năm đầu đời, cả xã hội sẽ được hưởng lợi trong tương lai – từ chất lượng nguồn nhân lực đến sự ổn định an sinh.
Sau giai đoạn 2025, người dân kỳ vọng Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển này. Dĩ nhiên không chỉ ở khía cạnh đầu tư tài chính, mà cả trong việc tăng cường giám sát chất lượng, cải tiến chương trình học, phát triển giáo viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào quản lý, giảng dạy ở cấp học mầm non.
Sau cùng, một đề án tốt không kết thúc bằng những con số đẹp, mà bằng niềm tin của phụ huynh khi gửi con đến trường mỗi ngày. Và với hơn 62.000 tỷ đồng đã đầu tư, Hà Nội đang gửi gắm niềm tin ấy, từ hôm nay cho tương lai của thành phố.


Bộ đề sát hạch lý thuyết lái xe cơ giới đường bộ mới gồm 600 câu hỏi đã chính thức được áp dụng từ ngày 1/6 vừa qua. Mặc dù số lượng câu hỏi không thay đổi so với bộ đề trước nhưng nội dung nhiều câu đã được điều chỉnh, bổ sung nhằm phù hợp hơn với các quy định pháp luật hiện hành.
Các hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến thăm Estonia; Khởi động chiến dịch "Tiêu dùng xanh" năm 2025; Mỹ bổ sung trừng phạt gần 40 cá nhân và thực thể liên quan đến Iran;... là những thông tin đáng chú ý trong chương trình Thời sự 19h00 hôm nay.
Hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Estonia; Cục Thuế đề nghị các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh; Nhật Bản gấp rút đàm phán thuế quan với Mỹ trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G7;... là những thông tin đáng chú ý trong chương trình hôm nay.
Thuế nhập khẩu thép và nhôm của Mỹ vừa tăng gấp đôi lên mức 50%. Đây là bước đi mới nhất trong cuộc chiến thương mại do Tổng thống Donald Trump phát động. Động thái này được ngành công nghiệp thép Mỹ - vốn đang gặp khó khăn hoan nghênh, nhưng lại gây lo ngại cho các lĩnh vực sử dụng nhiều kim loại này.
Sân khấu truyền hình: “Lời thề thứ 9” có gì đặc biệt?; Hoạt hình Việt khởi sắc nhờ công nghệ số; Khát vọng đưa hoạt hình Việt vươn tầm;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin Thế giới Showbiz hôm nay.
Đảm bảo an ninh trật tự 201 điểm thi vào lớp 10; Triệt phá đường dây buôn bán hàng giả quy mô lớn; Chủ tịch FLC khắc phục xong toàn bộ hậu quả; Thu giữ trên 22.640 sản phẩm mỹ phẩm chưa được phép lưu hành;... là những thông tin đáng chú ý trong Bản tin 141 hôm nay.
0