Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Hội đồng Thẩm định Trung ương thống nhất bỏ phiếu công nhận thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp thành phố năm 2024.

Sáng 12/6, Hội đồng Thẩm định Trung ương họp xét và thống nhất bỏ phiếu nội dung trên. Quyết định này là kết quả xứng đáng từ sự nỗ lực bền bỉ của cả hệ thống chính trị và người dân Thủ đô trong suốt gần 15 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Từ năm 2010 đến hết năm 2024, tổng nguồn lực huy động cho xây dựng nông thôn mới của Hà Nội đạt hơn 183.700 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước chiếm hơn 162.800 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn xã hội hóa. Thành phố đã hoàn thành 8/8 tiêu chí theo quy định tại Quyết định số 321/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện công nhận tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt, Hà Nội là địa phương không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản trong quá trình triển khai chương trình.

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng Thẩm định Trung ương - đại diện các bộ, ngành Trung ương đánh giá cao chất lượng hồ sơ xét công nhận của Hà Nội được chuẩn bị công phu, bài bản, đầy đủ căn cứ pháp lý, minh chứng thực tiễn, đúng trình tự thủ tục theo quy định.

Tiếp thu ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, Hà Nội xác định rõ mục tiêu xây dựng nông thôn mới không chỉ là nâng cao hạ tầng mà còn là nâng tầm chất lượng sống nông thôn, tập trung sản xuất nông sản chất lượng cao, có giá trị gia tăng, phục vụ tiêu dùng tại chỗ, phát triển đô thị sinh thái. Hiện, nông nghiệp Thủ đô Hà Nội luôn đứng trong top 3 cả nước.

Tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Thanh Nam nhấn mạnh, Hà Nội đã đáp ứng đầy đủ tiêu chí để được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp thành phố.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Nhu cầu khách sạn quanh khu vực Quảng trường Ba Đình tăng mạnh sau khi công bố thông tin diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, dù còn hơn 3 tháng nữa mới đến đại lễ.

Bão số 1 dù không đổ bộ trực tiếp nhưng mưa lũ đã gây thiệt hại tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi; làm 2 người chết và 4 người mất tích.

Hàng giả, hàng lậu và gian lận thương mại không chỉ làm méo mó môi trường cạnh tranh mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến người tiêu dùng và quá trình phục hồi của nền kinh tế.

Cùng với trên 1,5 triệu đại biểu tại 11.000 điểm cầu trực tuyến, hàng nghìn cán bộ, đảng viên của thành phố Hà Nội đã tham dự Hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tổ chức xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới).

Robot ở Việt Nam đã có mặt trong các quán cà phê, dây chuyền sản xuất và dần bước vào giai đoạn tạo hình người.

Nhiều người vẫn bất chấp các quy định của pháp luật, vô tư lái xe mà không đội mũ bảo hiểm.