Hà Nội gương mẫu và đi đầu trong kỷ nguyên vươn mình
Nhìn lại năm 2024, Hà Nội đã xác định là năm tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XVII. Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô với tinh thần năng động, sáng tạo, đã quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra, tiếp tục là điểm sáng về đổi mới của cả nước.
Phải nhận thức thật đầy đủ, đúng đắn và sâu sắc hơn nữa tiềm năng, lợi thế vượt trội, vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội trong sự nghiệp đổi mới; phát huy truyền thống văn hiến và anh hùng, nâng cao tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiếp tục đổi mới tư duy, nếp nghĩ, cách làm để đưa Hà Nội phát triển mạnh mẽ hơn nữa, toàn diện hơn nữa, trở thành thành phố tiêu biểu của cả nước về các mặt.
Tổng Bí thư Tô Lâm.
Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của đồng chí Tổng Bí thư, năm 2024, Hà Nội đã thực hiện tốt chủ đề “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển”, gắn với tinh thần Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội; triển khai đồng bộ, có hiệu quả 10 chương trình công tác, 5 định hướng lớn, 3 khâu đột phá. Thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện, nổi bật trên nhiều lĩnh vực, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của cả nước.
Đảng bộ thành phố tiếp tục là đơn vị đi đầu trong việc triển khai quán triệt triển khai, thực hiện các chủ trương lớn của Trung ương với tinh thần quyết tâm vươn cao, dẫn đầu đổi mới. Đảng bộ thành phố đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” trong toàn Đảng bộ, tới từng chi bộ, tới từng đảng viên.
Hà Nội cũng là địa phương đầu tiên của cả nước thành lập Ban Chỉ đạo về thực hiện các biện pháp phòng, chống lãng phí do Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban. Ngay sau khi thành lập, Ban Chỉ đạo đã kiểm tra, xử lý và chỉ đạo các tổ chức liên quan khẩn trương hoàn thành một số công trình đang bị chậm, lãng phí để đưa ngay vào phục vụ nhân dân.
Hà Nội cũng là điển hình trong cải cách tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18 của Trung ương và gương mẫu trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị. Qua 7 năm thực hiện nghị quyết, thành phố giảm khoảng 10% biên chế công chức, 14% biên chế viên chức so với năm 2015; tinh gọn đầu mối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố, giảm cấp trung gian, đầu mối.
Từ ngày 1/1/2025, Hà Nội sẽ chính thức vận hành bộ máy mới sau khi sắp xếp 109 đơn vị hành chính cấp xã, hình thành 56 đơn vị hành cấp xã mới (33 xã, 23 phường), giảm 53 đơn vị hành chính cấp xã (38 xã, 15 phường) so với hiện nay. Thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, thành phố.
Từ những định hướng của Trung ương, của Tổng Bí thư Tô Lâm về những vấn đề đặt ra trong xây dựng thể chế hiện nay, trong chống lãng phí, sắp xếp, tinh gọn bộ máy, với “tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội”, thành phố đang thể hiện sự vào cuộc quyết liệt. Đây cũng chính là những tiền đề, cơ sở quan trọng để thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo, khơi thông mọi nguồn lực, không bỏ lỡ thời cơ phát triển trong một giai đoạn mới với những yêu cầu, mục tiêu cao hơn.
Sớm xây dựng Hà Nội trở thành Thủ đô xã hội chủ nghĩa hình mẫu trên thế giới, góp phần đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, đó là những yêu cầu Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra cho Hà Nội. Hướng tới những tầm nhìn mới, khát vọng mới, Hà Nội cũng đang đứng trước những cơ hội để bứt phá trong giai đoạn mới. Những thành tựu phát triển của 40 năm đổi mới và những bước tiến mới từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, có thể khẳng định, Hà Nội đã hội đủ mọi điều kiện để bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên hội nhập, sáng tạo và phát triển bền vững với một tâm thế vững vàng, tự tin.
Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài.
Sớm xây dựng Hà Nội trở thành Thủ đô xã hội chủ nghĩa, hình mẫu trên thế giới, góp phần đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới. Đó là những yêu cầu Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra cho Hà Nội, hướng tới những tầm nhìn mới, khát vọng mới. Hà Nội cũng đang đứng trước những cơ hội để bứt phá trong giai đoạn mới. Những thành tựu phát triển của 40 năm đổi mới và những bước tiến mới từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay có thể khẳng định Hà Nội đã hội tụ đủ mọi điều kiện để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hội nhập, sáng tạo và phát triển bền vững với một tâm thế vững vàng, tự tin.


Đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an Việt Nam chiều 8/4 đã trao gần 30 tấn hàng cứu trợ cho Myanmar tại sân bay quốc tế Yangon, nhằm giúp đỡ nước bạn vượt qua hậu quả thảm họa động đất.
Thủ đô Hà Nội sẽ đồng hành và ủng hộ Triển lãm mang tên “Hành trình về với Mexico cổ đại”.
Một tài xế xe tải ở Hà Tĩnh dừng đỗ xe chắn hết lối đi, sau khi bị nhắc nhở đã sử dụng hung khí hành hung người khác.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự buổi gặp mặt cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước vào chiều 8/4, nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hải Dương sáng 7/4 đã mời những người liên quan đoàn xe đám cưới vi phạm các quy định về an toàn giao thông trên Quốc lộ 5 đến trụ sở làm việc và lập biên vi phạm.
Bộ Công an đã đưa ra đấu giá 49.751 biển trong số 1,55 triệu biển số mô tô, xe gắn máy, trong ngày đầu của phiên đấu giá thứ 6 vào ngày 8/4.
0