Hà Nội giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 94%

Lũy kế giải ngân của Hà Nội tính đến ngày 30/1 là hơn 53.800 tỷ đồng, đạt 114,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 94% kế hoạch Thành phố giao. Hà Nội được đánh giá là một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân đầu tư công cao trong cả nước.
Giải ngân đầu tư công góp phần tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm.

Tại dự án chỉnh trang mở rộng quốc lộ 3 đoạn qua huyện Đông Anh trong những ngày cận Tết nguyên đán, tranh thủ thời tiết thuận lợi, công trường vẫn duy trì đầy đủ nhân lực, máy móc tập trung thi công đẩy nhanh tiến độ đúng kế hoạch, đảm bảo cơ bản hoàn thành trước Tết nguyên đán. 

Cùng với việc tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo giải ngân các dự án trọng điểm. Trong những ngày cận tết nguyên đán, nhiều địa phương vẫn đang tập trung hoàn thành các công trình quan trọng liên kết vùng...Điển hình như Dự án giao thông đường trục phát triển kinh tế huyện Thanh Oai, các đơn vị đang quyết tâm phối hợp chặt chẽ với đơn vị chức năng đẩy nhanh tiến độ, thảm bê tông nhựa mặt đường toàn tuyến 6,5km.

Để đảm bảo hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công, năm 2023 Thành phố đã tập trung tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu và thành lập các Tổ công tác tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng tiến độ. Theo đó, tính đến hết ngày 30/01/2024 toàn Thành phố đã giải ngân được hơn 53.800 tỷ đồng, đạt 114,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong năm 2023, nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn cũng đã hoàn thành, như đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2 và Cầu vượt nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch.

Để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đầu tư công năm 2024 của Thành phố là hơn 81 nghìn tỷ đồng, cao hơn 1,4 lần so với năm 2023, Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung, quyết liệt chỉ đạo trong công tác điều hành kế hoạch đầu tư công, thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công ngay từ đầu năm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đồng thời, chỉ đạo điều hành Kế hoạch đầu tư công năm 2024 phù hợp với nguồn thu, không được để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong chiều 20/5 đã chủ trì tiếp Đoàn đại biểu Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc, tới chào xã giao lãnh đạo Thành uỷ nhân chuyến công tác tại Hà Nội.

Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A sắp thi công trở lại sau nhiều năm "đắp chiếu" do gặp vướng mắc.

Đường Vành đai 3,5 đoạn qua huyện Hoài Đức đang được nhà thầu thi công hoàn thiện sau khi nhận đủ mặt bằng, dự kiến hoàn thành trong năm nay.

6 cầu vượt sông Hồng mà UBND Hà Nội lên kế hoạch khởi công trong năm nay bao gồm: Hồng Hà, Mễ Sở, Thượng Cát, Trần Hưng Đạo, Vân Phúc, Ngọc Hồi.

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội chiều 20/5. Với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.

Quận Hoàn Kiếm đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai việc lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 vào sáng 20/5.