Hà Nội giải bài toán 1.25 triệu m2 nhà ở xã hội

Hà Nội có trên 250.000 doanh nghiệp, với khoảng 2,5 triệu lao động, trong số này có rất nhiều người mong muốn có được một suất nhà ở xã hội nhưng nguồn cung rất hạn chế. Vấn đề này, luôn được Thành phố quan tâm và xác định là một vấn đề quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội, một nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội.

Mới đây, công trình nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Thanh Lâm – Đại Thịnh 2 chính thức được khởi công tại huyện Mê Linh.

Theo thiết kế, dự án nhà ở xã hội bao gồm 2 tòa CT-05 và CT-06, với 04 đơn nguyên nhà cao 06 tầng được xây dựng trên 02 lô đất với tổng diện tích 15.405m2, 280 căn hộ với tổng diện tích sàn 28.186m2. Trong đó, các căn hộ có diện tích đa dạng từ 57,5m2 đến 66,5m2 với công năng được tối ưu, bao gồm; các công viên cây xanh, cảnh quan và hệ thống dịch vụ tiện ích …

Đây là dự án Nhà ở xã hội thứ 2 được khởi công trong năm nay, trên địa bàn huyện Mê Linh. Theo quy hoạch, tại địa phương này sẽ có 11 dự án nhà ở xã hội. Hiện có một khu đã đi vào hoạt động và còn 8 dự án khác đều đang bị chậm tiến độ do liên quan tới việc điều chỉnh quy hoạch và giải phóng mặt bằng.

Thành phố có ba Khu công nghiệp là: Thạch Thất - Quốc Oai; Thăng Long, huyện Đông Anh và Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ. Các khu này chỉ mới đáp ứng gần 20% nhu cầu về chỗ ở của công nhân lao động. Do vậy, để đáp ứng đủ nhu cầu nhà ở cho các đối tượng chính sách, Hà Nội đã đặt ra mục tiêu đến năm 2025 xây dựng mới 1,25 triệu m2 sàn nhà ở xã hội.

Phát biểu tại Lễ khởi công Dự án nhà ở xã hội huyện Mê Linh mới đây, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đánh giá cao cố gắng của chủ đầu tư và các đơn vị chức năng, chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh chủ động phối hợp, tháo gỡ khó khăn để Dự án đủ điều kiện khởi công. Đồng thời, yêu cầu Chủ đầu tư và các đơn vị chức năng hoàn thành đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và chất lượng,

Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng mới 5,5 triệu m2 sàn nhà ở xã hội đến năm 2030, tháng 8 vừa qua, UBND thành phố đã duyệt danh mục các dự án nhà ở, khu đô thị trong Kế hoạch phát triển nhà ở đợt 1, giai đoạn 2021-2025. Trong đó, có thêm 8 dự án nhà ở xã hội, cung cấp hơn 5.500 căn hộ, tương ứng hơn 485.000 m2 sàn. Đồng thời, Thành phố đã chủ động xây dựng nhiều cơ chế, chính sách nhằm huy động nguồn lực tại chỗ và khuyến khích các nhà đầu tư tham gia phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn Thủ đô./.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 35/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hải Phòng vào sáng nay, 13/5.

Căn cứ vào các đối tượng sử dụng đặc thù cũng như đòi hỏi phát triển bền vững của kiến trúc, có thể khái quát các yêu cầu thiết kế căn bản của loại hình nhà ở xã hội tại Việt Nam như sau.

Nhiều ý kiến cho rằng, một số điểm trong Luật Đất đai 2024 nên cân nhắc kỹ trước khi sửa đổi, do luật mới có hiệu lực chưa được một năm.

Người dân ở xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội đã phản ánh về tình trạng lấn chiếm đất nông nghiệp và lấp ao hồ để xây dựng sai quy định nhưng không được chính quyền cơ sở xử lý kịp thời. Thực trạng này đã và đang khiến người dân hết sức bức xúc.

Trung tâm phục vụ hành chính công Hà Nội sẽ thiết lập hệ thống quầy tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, dừng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp đối với nhóm thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

UBND TP. Hà Nội vừa thống nhất chủ trương đề xuất của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh quy mô dự án, qua đó làm cơ sở thực hiện biện pháp xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại dự án chung cư Golden West ở lô đất 2.5HH Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân.