Hà Nội dừng hoạt động nhà trọ vi phạm điều kiện PCCC

Hà Nội đã tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động 815 trường hợp nhà trọ không đủ điều kiện PCCC trước thời hạn cuối tháng 3/2025.

Mặc dù có các hoạt động kinh doanh phòng trọ nhưng một gia đình bị kiểm tra vẫn chưa đáp ứng các điều kiện về an toàn PCCC theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, lực lượng chức năng phường Phúc La, quận Hà Đông đã nhiều lần tuyên truyền và nhắc nhở các hộ kinh doanh phòng trọ trên địa bàn về nội dung này.

Chị Văn Thị Tâm - Quản lý nhà trọ tại phường Phúc La, quận Hà Đông cho biết: "Sau khi đoàn kiểm tra đưa ra ý kiến, chúng tôi cũng nhận thấy còn một số thiếu sót về an toàn PCCC. Chúng tôi xin đảm bảo sau buổi kiểm tra này, nhà trọ sẽ khắc phục toàn bộ những thiếu sót vừa qua".

Ông Nguyễn Duy Mạnh - Phó Chủ tịch UBND phường Phúc La, quận Hà Đông cho biết: "Ủy ban phường đã tập trung chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra về công tác PCCC đối với các loại hình cho thuê trọ và các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, đồng thời tiến hành rà soát toàn bộ điều kiện PCCC của các nhà trọ trên địa bàn phường".

Địa bàn phường Phúc La hiện có 156 cơ sở kinh doanh nhà trọ đang hoạt động. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hạn cuối cải tạo, bổ sung các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, nhiều hộ gia đình vẫn chưa nghiêm túc tuân thủ.

Trong khi đó, tại quận Cầu Giấy, các đoàn kiểm tra liên ngành đã thực hiện kế hoạch “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để rà soát chi tiết. Tại đây, người dân hoàn toàn ủng hộ Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, nhận thức rõ việc đảm bảo an toàn PCCC không chỉ mang lại lợi ích cho xã hội mà còn đảm bảo an toàn tính mạng cho chính gia đình mình.

Chị Nguyễn Thị Thùy Linh ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy cho hay: "Để đầu tư về PCCC, tôi đã phải bỏ ra một số tiền không hề nhỏ so với mức thu nhập của gia đình. Tuy nhiên, việc này là cực kỳ cần thiết và quan trọng".

Bà Nguyễn Thu Trang - Phó Chủ tịch UBND phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy cho biết: "Phường đã kiểm tra, xử phạt một số cơ sở kinh doanh có tính chất vi phạm cao, nguy hiểm cao cũng như kết hợp tuyên truyền về quyết định xử phạt để người dân nâng cao ý thức".

Theo báo cáo, toàn thành phố hiện có 69.712 cơ sở thuộc diện phải thực hiện các giải pháp tăng cường PCCC theo Chỉ thị 19, tập trung vào nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ và nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, đến nay chỉ có hơn 24.000 cơ sở (35,26%) hoàn tất việc khắc phục các giải pháp an toàn PCCC theo hướng dẫn kỹ thuật.

Như vậy, vẫn còn tới 67,74% chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu này. Nếu để xảy ra sự cố dù chỉ rất nhỏ cũng để lại hậu quả vô cùng lớn. Tất cả các cơ sở không đảm bảo tiêu chí an toàn PCCC buộc phải dừng hoạt động. Công an Thành phố nhấn mạnh, xử lý vi phạm không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Việt Nam đặt mục tiêu GDP tăng 8% trở lên trong năm 2025; quy mô nền kinh tế đạt trên 500 tỷ USD, dự kiến đứng thứ 30 thế giới và GDP bình quân đầu người đạt trên 5.000 USD.

Tường thuật trực tiếp tình hình giao thông Hà Nội sáng 23/5 với hình ảnh từ các camera giao thông giúp khán - thính giả lựa chọn cung đường tốt nhất. Chương trình được phát sóng trên kênh FM90, các nền tảng số của Đài Hà Nội và ứng dụng công dân Thủ đô số iHanoi.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại huyện Đông Anh, TP. Hà Nội dự kiến sẽ được hoàn thành trong 3 tháng nữa.

Từ ngày 23/5 đến ngày 24/5, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-130mm, cục bộ có nơi trên 220mm.

Các lực lượng chức năng thuộc Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội đã kiểm tra gần 500 trường hợp, xử lý 444 vụ việc; chuyển cơ quan điều tra 6 vụ việc trong tháng 5.

95% cán bộ, công chức, viên chức người lao động của huyện Đan Phượng đã tham gia cuộc đua luyện AI để ứng dụng vào công việc.