Hà Nội đón chào những công dân nhí đầu tiên năm 2024
Tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương
Vào đúng thời khắc chuyển giao năm mới 2024, sản phụ Kim Nhung (SN 1994, Hà Nội) chuyển dạ, được ê-kíp của TS.BS Đoàn Thị Phương Lam, Phó trưởng Khoa Đẻ, đỡ đẻ.

Sản phụ Kim Nhung mang thai lần đầu ở tuổi 30, đã hạ sinh thường bé trai, cân nặng 3,1kg. Ca sinh diễn ra suôn sẻ, cả hai mẹ con đều an toàn, khỏe mạnh. Sản phụ Kim Nhung chuyển dạ trước thời khắc 0h ngày 1/1/2024 khoảng 15 phút. Đây là lần sinh đầu tiên của sản phụ nên cô còn nhiều bỡ ngỡ, khó khăn.
Theo các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bé trai được cha mẹ đặt tên Trần Hữu Nghị, ra đời đúng 0h02 ngày 1/1/2024 với cân nặng 3,1kg, là con đầu lòng của vợ chồng chị Kim Nhung và anh Hữu Bằng.

Ngay sau khi Nghị chào đời, tại phòng mổ của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, ê kíp bác sĩ đang tiến hành ca mổ đẻ đón công nhí thứ hai của năm 2024. Trước đó chừng 30 phút, bé Minh Anh, con gái thứ hai của một bà mẹ khác cũng được chào đời theo phương pháp đẻ thường.

TS.BS Đoàn Thị Phương Lam - Phó Trưởng Khoa Đẻ bác sĩ trực chuyển giao năm cũ và năm mới cho biết, có 16 y bác sĩ đang làm nhiệm vụ tại khu vực Khoa Đẻ, chưa kể vài y bác sĩ, nhân viên y tế khác làm nhiệm vụ gây tê ngoài màng cứng luôn sẵn sàng công việc. Từ 19h30 phút ngày 31/12/2023 đến 0h10 phút ngày 1/1/2024, tại Khoa Đẻ và phòng mổ đẻ có 5 trường hợp trẻ sơ sinh chào đời, trong đó 3 trẻ chào đời trước lúc đồng hồ chuyển sang giây phút đầu tiên của năm 2024. Vào thời khắc đó vẫn còn vài sản phụ đang chờ sinh tại Khoa Đẻ.
Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
Lúc 0h05 phút, chị Kiều Thị Nhật Linh cũng được bác sĩ mổ bắt thai, đón một bé gái nặng 3kg. Tiếp theo đó là bé trai của mẹ Bùi Thị Thanh Hương, con chào đời với cân nặng 3,5kg vào lúc 0 giờ 50 phút. Mẹ Hương cũng sinh con bằng phương pháp sinh mổ.

Lúc 1h23 phút, sản phụ Nguyễn Thị Lan Anh và ê-kíp thầy thuốc Khoa Đẻ tự nguyện D3 hạnh phúc đón bé gái 3,3kg, đây là ca sinh thường đầu tiên là tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội năm 2024.

Mỗi ngày, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tiếp nhận khám ngoại trú, điều trị nội trú cho khoảng 1.200 lượt bệnh nhân. Có khoảng 100 ca sinh mỗi ngày tại đây. Trong năm 2023, viện triển khai thành công nhiều kỹ thuật cao với 941 ca can thiệp bào thai, cứu sống hàng nghìn trẻ, thực hiện nhiều ca giữ thai, phối hợp cứu sống thai nhi kỳ tích...
(Tổng hợp)


Mặc dù COVID-19 được phân loại vào nhóm bệnh truyền nhiễm nhóm B, tuy nhiên Bộ Y tế vẫn yêu cầu các bệnh viện duy trì đầy đủ vật tư, trang thiết bị cũng như các phương án thu dung người bệnh.
Hiện Việt Nam chưa ghi nhận biến thể mới Covid-19 nào đáng lo ngại, tuy nhiên ngành Y tế đang theo dõi sát sự xuất hiện của biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron đang lan nhanh tại một số nước châu Á và các bệnh viện luôn chuẩn bị để thích ứng với tình hình mới của dịch bệnh.
Các bác sĩ phẫu thuật tại Trung tâm Y tế Ronald Reagan UCLA (thuộc Đại học California, Los Angeles, Mỹ) đã thực hiện thành công ca ghép bàng quang cho người đầu tiên trên thế giới.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội sáng 19/5 đã tổ chức giám sát các ổ dịch sốt xuất huyết cũ tại xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã cắt băng khánh thành phòng truyền thống Y dược cổ truyền dân tộc tại lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam.
Bộ Y tế vừa có công văn yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường công tác khám, phát hiện và điều trị bệnh nhân Covid-19.
0