Hà Nội đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh, bền vững

Làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, khiến xây dựng đô thị thông minh không còn là một khái niệm xa vời mà trở thành định hướng chiến lược then chốt đối với các đô thị lớn.

Với Hà Nội, mục tiêu hình thành nền tảng đô thị thông minh đến năm 2030 đang được cụ thể hóa bằng những bước đi bài bản, quyết liệt.

Theo báo cáo Chỉ số đô thị thông minh toàn cầu của Viện Phát triển Quản lý Quốc tế – IMD (Thụy Sĩ), đến đầu năm nay, Hà Nội đã vươn lên xếp hạng 88 trên tổng số 146 thành phố được khảo sát trên thế giới. So với năm 2024, Thủ đô tăng 9 bậc, đồng thời cải thiện rõ nét so với năm 2023, cho thấy những bước tiến tích cực trong quá trình xây dựng đô thị thông minh. Kết quả này phản ánh nỗ lực của cả hệ thống chính trị thành phố, hướng tới hiện thực hóa mục tiêu phát triển Thủ đô văn hiến – văn minh – hiện đại.

Ông Trần Ngọc Chính – Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam cho biết: “Hiện nay, nội dung của công tác quy hoạch quan tâm rất nhiều đến phát triển đô thị thông minh. Với việc đó, đương nhiên Thủ đô Hà Nội phải đi trước một bước. Mỗi một nước sẽ có một khái niệm riêng về phát triển đô thị thông minh, tuy nhiên tất cả đều chung một mục tiêu là làm thế nào nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân thì đấy là cái quan trọng nhất.”

Trên hành trình phát triển đô thị thông minh, Thành phố Hà Nội cũng đứng trước yêu cầu cấp thiết phải đưa công tác quy hoạch vào nền nếp, bảo đảm tính thống nhất và tầm nhìn dài hạn. Quy hoạch không chỉ là sắp xếp hạ tầng, mà còn là sự phân bổ khoa học các khu chức năng và không gian đô thị – yếu tố quyết định hiệu quả vận hành và sức phát triển bền vững của Thủ đô trong kỷ nguyên số.

Chuyên gia kinh tế, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho biết: “Vấn đề quan trọng là bố trí quy hoạch của thành phố phải đi vào nề nếp. Từ đó, chúng ta có mức độ phân tán các cơ sở hạ tầng cũng như các cơ quan quản lý Nhà nước ở những khu vực nhất định, nhằm tránh tập trung quá mức ở một khu vực nào đó. Đặc biệt, quá trình phát triển hệ thống nhà cao tầng, các khu chung cư cũng cần thực hiện đúng bài bản, nghiêm ngặt, theo đúng quy hoạch. Lúc đó, chúng ta mới giảm thiểu được mật độ lưu thông ở các khu vực mới này.”

Trong chiến lược phát triển đô thị thông minh, công nghệ hay quy hoạch dù hiện đại đến đâu cũng chỉ là công cụ. Để đạt được sự bền vững thực chất, mọi nỗ lực đều phải xoay quanh trục cốt lõi là con người, với trọng tâm là chất lượng môi trường sống. Trong đó, việc kiến tạo môi trường sống xanh không chỉ là một tiêu chí bổ trợ, mà phải được đặt lên hàng đầu như một nền tảng tiên quyết để bảo đảm chất lượng sống và sự phát triển dài hạn cho cư dân đô thị.

Luật Thủ đô năm 2024 với các cơ chế, chính sách đặc thù đang tạo điều kiện để Thành phố đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đô thị thông minh. Khi công nghệ được triển khai đồng bộ, gắn với tư duy phát triển xanh và lấy con người làm trung tâm, Hà Nội không chỉ hướng tới một đô thị hiện đại, vận hành hiệu quả, mà còn gìn giữ và phát huy giá trị ngàn năm văn hiến, từng bước kiến tạo một không gian sống thông minh, bền vững.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời