Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng cao trong nhiệm kỳ mới | Hà Nội tin mỗi chiều

Bước vào nhiệm kỳ mới, Hà Nội đặt trọng tâm phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn; bảo đảm hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường.

Với vai trò trái tim của cả nước, trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học và hội nhập quốc tế, Hà Nội bước vào Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) trong khí thế mới của một Thủ đô đã gặt hái nhiều thành tựu nổi bật, tiếp tục khẳng định bản lĩnh tiên phong trong hành trình phát triển và hội nhập. Tinh thần đoàn kết, đổi mới, khát vọng vươn lên mạnh mẽ là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong báo cáo chính trị trình đại hội do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày.

Theo báo cáo, Hà Nội đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII, cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, trong đó có bốn chỉ tiêu hoàn thành sớm từ 1-2 năm. Chủ đề Đại hội XVIII xác định: “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc”, với phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, với sự lãnh đạo sâu sát của Trung ương và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng tích cực. GRDP bình quân đạt 6,57%/năm, cao hơn 1,1 lần mức chung của cả nước; quy mô GRDP đạt khoảng 63 tỷ USD, gấp 1,4 lần năm 2020; GRDP bình quân đầu người đạt 175 triệu đồng (7.200 USD). Tổng vốn đầu tư xã hội đạt 2,5 triệu tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với nhiệm kỳ trước; thu hút FDI đạt 11,5 tỷ USD.

Cùng với đó, Thành ủy chú trọng sắp xếp bộ máy tinh gọn, giảm từ 526 xuống 126 đơn vị hành chính cấp xã, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính, tiên phong đưa thủ tục hành chính của Đảng lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ, nhiều công trình trọng điểm hoàn thành như tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, Vành đai 2 trên cao; đồng thời khởi công tuyến Vành đai 4 cùng các cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát.

Nông thôn mới của Hà Nội hoàn thành sớm hai năm, đời sống người dân nông thôn nâng cao rõ rệt. Năm 2024, thành phố hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát và không còn hộ nghèo theo chuẩn của Thủ đô. Các dự án môi trường trọng điểm như hai nhà máy điện rác Sóc Sơn, Sơn Tây và Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đi vào hoạt động, góp phần cải thiện chất lượng môi trường, xử lý cơ bản ô nhiễm sông Tô Lịch.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Hà Nội đặt trọng tâm phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn; bảo đảm hài hòa giữa kinh tế, xã hội và môi trường. Thành phố tiếp tục phát huy giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội, xây dựng hình ảnh người Hà Nội thanh lịch, văn minh, coi văn hóa và con người là trụ cột phát triển bền vững.

Mục tiêu đến năm 2030, Hà Nội trở thành Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xanh, thông minh; là trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ của cả nước; có sức cạnh tranh cao, trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực. Tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội hướng tới thành phố kết nối toàn cầu, chất lượng sống cao, GRDP bình quân đầu người trên 36.000 USD.

Báo cáo chính trị cũng xác định ba đột phá chiến lược: hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thu hút nhân tài; xây dựng hệ thống hạ tầng hiện đại, thông minh, kết nối liên vùng. Thành phố sẽ hoàn thiện Luật Thủ đô, xây dựng cơ chế đặc thù để khơi thông nguồn lực, đồng thời phát triển đô thị theo mô hình TOD, khai thác không gian ngầm, phát triển hạ tầng số, dữ liệu lớn và đô thị thông minh.

Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người trên 12.000 USD; chỉ số phát triển con người (HDI) đạt khoảng 0,88; chỉ số hạnh phúc (HPI) đạt 9/10 tiêu chí; tỷ lệ đô thị hóa 65-70%; vận tải hành khách công cộng đáp ứng tối thiểu 30% nhu cầu đi lại; 80% số ngày trong năm có chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định: “Với sứ mệnh tiên phong trong kỷ nguyên mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVIII, hiện thực hóa tầm nhìn Thủ đô ‘văn hiến - kết nối toàn cầu - thanh lịch hào hoa - phát triển hài hòa - thanh bình thịnh vượng’, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.”

Từ những thành tựu và mục tiêu rõ ràng, Hà Nội đang khẳng định khát vọng xây dựng một Thủ đô mang tầm vóc khu vực và thế giới - nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, công nghệ, tri thức, và con người, để mỗi bước phát triển đều mang dấu ấn hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và tương lai.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời