Hà Nội đánh giá công tác y tế dự phòng

Năm 2025, trong bối cảnh dịch bệnh truyền nhiễm diễn biến phức tạp, Hà Nội vẫn cơ bản kiểm soát tốt tình hình, không để dịch lan rộng, kéo dài nhờ sự chỉ đạo sớm, chủ động của ngành y tế và chính quyền các cấp.

Trong năm 2025, toàn Thành phố ghi nhận hơn 6.600 ca sốt xuất huyết, không có trường hợp tử vong; xuất hiện 311 ổ dịch tại 83 xã, phường. Bệnh tay chân miệng có hơn 6.200 ca mắc tại toàn bộ 126 xã, phường, với hai đỉnh dịch vào các tháng 4-5 và 9-10, xu hướng gia tăng cuối năm 2025, đầu năm 2026. Bệnh sởi ghi nhận trên 4.500 ca, tăng so với năm trước. Ngoài ra, Hà Nội cũng ghi nhận hơn 2.200 ca COVID-19 cùng một số bệnh truyền nhiễm khác.

Công tác giám sát dịch được triển khai đồng bộ tại cộng đồng và cơ sở y tế. Hệ thống giám sát chủ động duy trì tại 61 bệnh viện, giúp phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ca bệnh nghi ngờ. Thành phố tổ chức hơn 2.700 chiến dịch vệ sinh môi trường, huy động trên 120.000 lượt người tham gia, cùng 27.500 đội xung kích diệt bọ gậy, góp phần kiểm soát nguy cơ bùng phát dịch.

Thời gian tới, Hà Nội tiếp tục tăng cường y tế dự phòng, phối hợp liên ngành và ứng dụng chuyển đổi số, chủ động bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời