Hà Nội đánh giá 2 tháng vận hành chính quyền hai cấp

Hội nghị trực tuyến sáng 11/9 do Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì, tập trung đánh giá tình hình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Thành uỷ Hà Nội và kết nối trực tuyến đến 126 điểm cầu xã, phường. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì.

Sau 2 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Hà Nội đã hoàn thiện khung pháp lý, nhanh chóng thành lập, sắp xếp tổ chức đảng, HĐND, UBND, MTTQ, bảo đảm hoạt động hành chính không gián đoạn. Phân cấp, ủy quyền được đẩy mạnh, nhất là trong phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, giúp bộ máy mới vận hành ổn định, thông suốt. Thành phố coi chuyển đổi số không chỉ là công cụ mà là nền tảng kiến tạo chính quyền gần dân, vì dân, kết nối hiệu quả giữa thành phố và xã, phường.

Qua tổng hợp báo cáo và thảo luận, hơn 100 khó khăn, vướng mắc đã được nhận diện, trong đó nổi bật là công tác xây dựng Đảng; hoạt động HĐND xã, phường và tổ chức chính trị – xã hội; phân cấp, ủy quyền; thiếu cán bộ chuyên môn các lĩnh vực CNTT, kế toán, giáo dục, y tế; thiết bị ở một số địa phương chưa đồng bộ.

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh cho biết, Chủ tịch UBND TP đã chỉ đạo Sở thuê tư vấn làm việc trực tiếp với các xã, phường để nghiên cứu lại mô hình, chức năng, khối lượng công việc và đề xuất biên chế. Song song, Sở Nội vụ rà soát 57 vị trí việc làm cấp xã, phường để xác định nhu cầu, khối lượng công việc cụ thể.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhận định, sau 2 tháng triển khai mô hình chính quyền hai cấp, Thủ đô duy trì ổn định phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng. Kết quả này có được nhờ nỗ lực của toàn hệ thống, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên.

Theo Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, nhiều vấn đề liên quan đến vận hành chính quyền hai cấp, nhất là khó khăn ở cơ sở, sẽ được HĐND TP xem xét trong kỳ họp tới. Các xã, phường cần chủ động thực hiện nhiệm vụ chính trị; đồng thời rà soát, kiến nghị kịp thời những phát sinh để tháo gỡ.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định, Hà Nội đã có bước khởi đầu tích cực trong thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, đồng thời chỉ rõ hai khó khăn lớn: chất lượng, số lượng cán bộ và hạ tầng CNTT, hạ tầng số phục vụ quản lý, điều hành.

Phó Bí thư Thường trực Nguyễn Văn Phong đề nghị tổng hợp đầy đủ khó khăn để kiến nghị Trung ương điều chỉnh cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu phát triển đô thị lớn như Hà Nội; các sở, ngành phải giải quyết dứt điểm khó khăn từ cơ sở, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Phó Bí thư Thường trực nhấn mạnh: “Rất quan tâm đến việc cụ thể hóa ngay nghị quyết đại hội; bám sát dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố với những nhóm giải pháp, định hướng lớn. Không cần chờ sau Đại hội, những nội dung khả thi cần được triển khai ngay.”

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị các cơ quan thành phố bám sát, phối hợp chặt chẽ với Trung ương, chủ động tham gia hoạch định chính sách để định hướng chung phù hợp với thực tiễn Hà Nội.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời