Hà Nội dẫn đầu xếp hạng Chỉ số thương mại điện tử 2025 | Hà Nội tin mỗi chiều

Hà Nội vừa được công bố là địa phương dẫn đầu cả nước trong bảng xếp hạng Chỉ số thương mại điện tử Việt Nam 2025 do Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam công bố, với 74,7 điểm.

Đây là kết quả đáng tự hào. Nhưng điều quan trọng hơn cả là: con số ấy phản ánh điều gì? Và làm sao để chúng ta không chỉ đứng đầu trong thống kê, mà còn đi đầu trong thực chất?

Chỉ số thương mại điện tử (E-Business Index - EBI) được đánh giá dựa trên bốn tiêu chí chính: hạ tầng và nguồn nhân lực công nghệ thông tin; mức độ ứng dụng thương mại điện tử của doanh nghiệp; mức độ phổ cập thương mại điện tử với người tiêu dùng và hạ tầng dịch vụ hỗ trợ. Đây là một bảng điểm tổng hợp cho thấy mức độ sẵn sàng và thực tế triển khai thương mại điện tử tại từng địa phương.

Và nếu nhìn vào số liệu cụ thể năm nay, Hà Nội dẫn đầu bảng xếp hạng với 74,7 điểm - vượt qua TP.HCM ở vị trí thứ hai với 73,5 điểm và bỏ xa Đà Nẵng - địa phương xếp thứ ba với chỉ 28,1 điểm. Những số liệu này cho thấy sức bật mạnh mẽ và sự vượt trội của Thủ đô trong lĩnh vực này.

Vì sao Hà Nội dẫn đầu? Câu trả lời là: chiến lược và sự nhất quán trong hành động. Hà Nội đã sớm ban hành các kế hoạch thúc đẩy chuyển đổi số, trong đó thương mại điện tử là một mũi nhọn. Từ việc phát triển hạ tầng viễn thông, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa lên sàn thương mại điện tử, cho tới việc đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật số và triển khai cổng thanh toán điện tử - Thành phố đã cho thấy vai trò dẫn dắt mạnh mẽ của chính quyền địa phương.

Không dừng lại ở chính sách, Hà Nội còn là nơi tiên phong trong thử nghiệm các mô hình logistics thông minh, giao hàng chặng cuối không phát thải, ứng dụng AI trong phân tích hành vi tiêu dùng và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ.

Khi Hà Nội dẫn đầu chỉ số thương mại điện tử, đó không chỉ là danh hiệu - mà là một tín hiệu tích cực cho nền kinh tế số. Bởi lẽ, thương mại điện tử chính là "đường cao tốc" cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường. Đặc biệt là với các hộ kinh doanh nhỏ, nông dân, nghệ nhân - những người vốn khó có cửa ra thị trường truyền thống, thì giờ đây có thể đưa sản phẩm lên sàn online, bán đi khắp cả nước, thậm chí ra thế giới.

Đây cũng là cơ hội để Hà Nội nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, giảm chi phí giao dịch xã hội, tăng tính minh bạch và quan trọng nhất là tạo ra một môi trường đổi mới sáng tạo cho thế hệ trẻ. Nhưng giữ vững vị trí số một chưa bao giờ là dễ.

Để duy trì vị trí dẫn đầu này, Hà Nội cần tiếp tục làm ba việc:

Thứ nhất, đầu tư mạnh hơn nữa vào hạ tầng số, đặc biệt là ở các quận, huyện, vùng nông thôn - nơi tiềm năng còn lớn nhưng khả năng tiếp cận thương mại điện tử còn hạn chế.

Thứ hai, cần có các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp họ tiếp cận kiến thức, kỹ năng và công cụ chuyển đổi số. Bởi chính họ mới là lực lượng chính tạo nên sức sống cho thị trường online.

Và thứ ba, Hà Nội phải trở thành trung tâm sáng tạo số thực thụ - nơi mà các start-up công nghệ, các giải pháp AI, blockchain, logistics thông minh được thử nghiệm và phát triển như một phần trong chiến lược kinh tế số của thành phố.

Thành phố thông minh không phải là thành phố đầy cảm biến hay dữ liệu, mà là nơi con người biết tận dụng công nghệ để sống tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn và kết nối mạnh mẽ hơn. Hà Nội đang dẫn đầu - nhưng quan trọng hơn cả là không ngừng tiến về phía trước. Bởi thương mại điện tử không chỉ là cuộc đua công nghệ, mà là hành trình đổi thay cách chúng ta sống, làm việc, tiêu dùng - một hành trình mà mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp đều có thể là một "mảnh ghép" tạo nên bức tranh lớn của nền kinh tế số.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Báo chí tạo động lực phát triển công nghiệp văn hóa; Tìm hiểu Tết Đoan Ngọ xưa tại Hoàng thành Thăng Long; 1 chọi 18 để vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Tất Thành;... là một số nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.

Trưa và chiều nay, khu vực Hà Nội trời giảm mây, nắng nhiều hơn, có nơi nắng nóng khiến nhiệt độ tăng lên mức cao nhất trong ngày từ 33-35 độ.

Hà Nội lọt top 15 thành phố được ưa chuộng nhất thế giới; Thiếu đá xây dựng phục vụ dự án sân bay Long Thành; Nga yêu cầu phương Tây ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine;... là những thông tin đáng chú ý trong Chương trình Thời sự 9h00 hôm nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; Việt Nam đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu giày dép; Hàng loạt sai phạm trong kinh doanh vàng, hồ sơ một số công ty được chuyển sang Bộ Công an; Hàn Quốc bầu cử tổng thống định hình tương lai đất nước trong 5 năm tới;... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin hôm nay.

Nét đẹp Tết Đoan Ngọ; Nhiều hoạt động trải nghiệm tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2025; Hà Nội sôi động mùa du lịch hè; Nghệ sĩ Nga sáng tạo nghệ thuật từ trà lên men;... là những nội dung đáng chú ý trong chương trình hôm nay.

Hy vọng mang lại cho con trai một gia đình hoàn chỉnh, Ca-men đã đồng ý kết hôn với Hoa-kin mà không hề biết một sự thật kinh hoàng đang chờ cô ở phía trước. Mời các bạn đón xem tập 9 của bộ phim "Sứ mệnh anh hùng", phát sóng lúc 12h ngày 31/5, trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.