Hà Nội dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số cấp tỉnh

Hà Nội xếp hạng cao nhất cả nước về mức độ chuyển đổi số năm 2024, theo công bố sáng 21/10 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 21/10, tại chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố kết quả chỉ số chuyển đổi số năm 2024, xếp hạng theo 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập.

Theo công bố của Bộ Khoa học và Công nghệ, DTI quốc gia năm 2024 đạt 0,7955, tăng 8,6% so với năm 2023 - mức tăng trưởng nhanh hơn so với năm trước đó. Đáng chú ý, trong năm 2024, Việt Nam đã tăng 15 bậc trong bảng xếp hạng Chính phủ điện tử của Liên hợp quốc, đứng thứ 71/193 quốc gia – một bước tiến rõ nét trong tiến trình xây dựng Chính phủ số.

Đối với cấp địa phương, theo bảng xếp hạng DTI cấp tỉnh năm 2024, Hà Nội xếp thứ nhất. Thành phố đứng đầu về 4 chỉ số chính gồm: Nhận thức số, Thể chế số, Hoạt động Kinh tế số và Hoạt động Xã hội số.  Trong Top 5, tiếp sau là: Thành phố Huế, Thành phố Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh và Tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng yêu cầu bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện thể chế, đầu tư phát triển hạ tầng số đồng bộ, hiện đại. Cần đẩy mạnh khai thác kho dữ liệu dùng chung, coi dữ liệu là tài nguyên quốc gia, phục vụ quản lý, điều hành và hoạch định chính sách dựa trên bằng chứng, dữ liệu thời gian thực. Đồng thời kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo, minh bạch, mạnh dạn đầu tư công nghệ tiên tiến, phát triển dịch vụ thông minh.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò tiên phong của đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia công nghệ trong việc sáng tạo, đưa ra các giải pháp, mô hình mới, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số toàn diện. Một đồng đầu tư cho chuyển đổi số phải mang lại nhiều đồng lợi ích; hiệu quả phải được đo bằng giá trị thực tiễn, mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời