Hà Nội cứ mưa là ngập | Tiếng nói Thủ đô ta | 10/06/2024

Mỗi khi mưa lớn là nhiều khu vực của Hà Nội lại ngập úng. Vấn đề này mặc dù đã tồn tại từ lâu, tới nay vẫn chưa được giải quyết.
Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Trên địa bàn Hà Nội đã và đang tồn tại những tuyến kênh, mương, ô nhiễm trầm trọng, tiềm ẩn nhiều mầm mống bệnh tật. Đáng nói, ở nhiều nơi, dù chính quyền và nhân dân địa phương đã chủ động, tích cực trong công tác xử lý ô nhiễm như thường xuyên khơi thông, nạo vét, dọn dẹp rác thải nhưng ô nhiễm vẫn không mấy cải thiện.

Trong quá trình đổi mới và tái cơ cấu nền kinh tế, việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy là điều tất yếu. Tuy nhiên, hệ quả không thể tránh khỏi là một bộ phận người lao động trở thành lao động dôi dư. Giải quyết việc làm cho nhóm đối tượng này không chỉ là trách nhiệm của Nhà nước và doanh nghiệp, mà còn là bài toán kinh tế - xã hội mang tính lâu dài và cấp thiết.

Mới đây, Bộ Y tế đã đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi được hiến mô, bộ phận cơ thể của mình sau khi chết, song phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện hợp pháp. Trong bối cảnh tỷ lệ hiến tạng sau khi qua đời tại Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất thế giới, đề xuất này đã nhận được sự ủng hộ của nhiều chuyên gia cũng như sự quan tâm của nhiều người dân.

UBND quận Đống Đa đã tổ chức hội nghị công khai lấy ý kiến các cơ quan tổ chức cá nhân và cộng đồng dân cư liên quan đến đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 cải tạo, xây dựng lại khu chung cư cũ Kim Liên và vùng phụ cận cụ thể ở quận Đống Đa. Đề xuất xây dựng lại 42 nhà chung cư cao 2-6 tầng hiện nay thành 10 tòa nhà cao 40-45 tầng để phục vụ tái định cư và thương mại.

Việt Nam hiện đang có gần 80 triệu người dùng mạng xã hội, chiếm 78% dân số. Thế nhưng, mạng xã hội là con dao hai lưỡi. Đã có thời gian những nội dung bẩn, nhảm nhí, độc hại, phản cảm thu hút sự chú ý của người dùng hơn những nội dung sạch. Chỉ đến khi những thần tượng mạng bị xử lý và sự phối hợp của các nền tảng mạng xã hội thì các nội dung này mới dần bị gỡ bỏ.

Công viên văn hóa Phùng Khoang không chỉ mang lại một không gian xanh cho người dân mà còn tạo ra một địa điểm lý tưởng để vui chơi, tập luyện thể dục thể thao và tổ chức các hoạt động cộng đồng. Điều này đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân xung quanh khu vực.