Hà Nội còn 146 bãi trung chuyển vật liệu không phép

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 188 bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng. Trong đó, có 42 bãi tập kết được UBND thành phố giao đất, cho thuê đất để hoạt động tập kết trung chuyển vật liệu xây dựng và hoạt động cảng. Còn lại 146 bãi tập kết chưa có thủ tục thuê đất và điều đáng nói phần lớn trong số này vẫn đang hoạt động.

Xe quá khổ, quá tải hoạt động suốt ngày đêm ra vào bãi trung chuyển vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân cư.

Xe quá khổ, quá tải hoạt động suốt ngày đêm ra vào bãi trung chuyển vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân cư. 

Ví dụ ở bãi trung chuyển vật liệu xây dựng không có phép tại phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm. Tuy có thanh chắn dựng lên để ngăn xe ra vào bãi trung chuyển vật liệu, nhưng vẫn có một lối đi khác được ngụy trang khá khéo léo để xe có thể ra vào.

Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường, toàn thành phố có 146 bãi trung chuyển vật liệu hết hạn hoặc không có phép.

Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường, toàn thành phố có 146 bãi trung chuyển vật liệu hết hạn hoặc không có phép. Muốn cấp phép thì chủ bãi cần phải có hợp đồng thuê đất, được phép hoạt động bến thuỷ nội địa và phải được chấp thuận tập kết vật liệu ở khu vực ven sông. Trong tuần qua, Ban Thường vụ Thành uỷ đã tổ chức ba đoàn giám sát kiểm tra Chỉ thị 13, trọng tâm là công tác khai thác và quản lý cát. Các bãi trung chuyển vật liệu không phép vẫn hoạt động là vấn đề được trưởng các đoàn giám sát rất quan tâm, chỉ đạo các Sở, ngành chức năng giải quyết ngay.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

21 thanh, thiếu niên ở Hà Nam mang theo hung khí, điều khiển xe máy chạy tốc độ cao tìm 'đối thủ' đánh nhau, đã bị bắt để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang vừa phát hiện và triệt phá nhóm thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe mô tô độ, không biển số, chuẩn bị đua xe trái phép.

Các khu dân cư trên địa bàn quận Ba Đình (Hà Nội) đã thành lập mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” với sự tham gia hưởng ứng của đông đảo người dân, từng bước nâng cao ý thức cảnh giác và phòng ngừa hỏa hoạn trong khu vực.

Bốn đối tượng đã đăng tải thông tin sai sự thật về tinh gọn bộ máy Công an Lâm Đồng, cho rằng việc chấm dứt hoạt động của Công an cấp huyện là để “hợp thức hóa thâm hụt”, xúc phạm uy tín của Công an.

Nguyễn Ngọc Dung (tức Dung “Thà") cùng 5 đồng phạm bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về cùng tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điều 251 – Bộ luật Hình sự.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội thông báo danh sách phương tiện ô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông trong tháng 03/2025 (từ ngày 01/03/2025 đến ngày 31/03/2025), được phát hiện qua hệ thống giám sát.