Hà Nội chuyển mình tích cực xây dựng văn hóa giao thông

Cùng với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, việc triển khai Nghị định số 168 của Chính phủ đã tạo nên những chuyển biến rõ nét trong ý thức chấp hành pháp luật của người dân Thủ đô.

Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đóng vai trò then chốt, tạo nền tảng để văn hóa giao thông văn minh, an toàn dần lan tỏa trong cộng đồng.

Nếu như trước đây, việc tuyên truyền chủ yếu thông qua các phương tiện truyền thống như pano, khẩu hiệu, thì nay đã được mở rộng sang nhiều kênh tiếp cận hiện đại: mạng xã hội, cổng thông tin điện tử, hệ thống loa truyền thanh thông minh, video clip, infographic, phóng sự ngắn… giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện.

Các buổi tuyên truyền lưu động được tổ chức ngay tại các khu phố, ngã tư trọng điểm, bến xe, trường học. Các cấp cơ sở còn xây dựng mô hình “Câu lạc bộ pháp luật giao thông”, “Tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông”, “Tổ dân phố không vi phạm giao thông”, “Đã uống rượu bia thì không lái xe”…

Các buổi họp tổ dân phố lồng ghép nội dung tuyên truyền, chiếu video tình huống thực tế về hậu quả của vi phạm nồng độ cồn, không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ… để người dân dễ dàng nhận thức được tính nghiêm trọng của hành vi vi phạm. Qua đó giúp người dân trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và nhắc nhở nhau trong sinh hoạt hằng ngày.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời