Hà Nội chuyển động: “Mô hình ‘xã, phường xã hội chủ nghĩa’ - Từ thí điểm đến chuyển động toàn hệ thống”
Đổi mới mô hình quản trị ở cơ sở chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra những thay đổi cụ thể trong đời sống người dân. Với Đề án thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”, Hà Nội lựa chọn Thư Lâm và Phúc Thịnh là địa bàn kiểm nghiệm toàn diện. Song song với đó, 124 xã, phường còn lại chủ động rà soát, lựa chọn những tiêu chí phù hợp để triển khai ngay từ năm 2026.
Phương thức “thí điểm tập trung - chuyển động toàn hệ thống” cho thấy một tư duy mới: không chờ mô hình hoàn thiện rồi mới nhân rộng, mà vừa làm, vừa kiểm chứng, vừa lan tỏa những cách làm hiệu quả. Mục tiêu cuối cùng không phải là hoàn thành đủ số lượng tiêu chí, mà là xây dựng mô hình quản trị xã, phường hiện đại, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân.
Đó cũng là nội dung Hà Nội chuyển động hôm nay đề cập. Tham gia chương trình gồm hai vị khách mời:
- Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) Nguyễn Đức Hà.
- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thị Diệu Oanh - Trưởng Khoa Luật, Học viện Hành chính và Quản trị công.
Tin liên quan