Hà Nội chủ động ứng phó với thời tiết bất thường

Để ứng phó với thời tiết cực đoan diễn ra trong năm, Hà Nội chọn cách chủ động phòng chống, đồng bộ, rõ người, rõ việc và không lơ là.

Thời tiết năm 2025 ở Việt Nam có xu hướng dao động mạnh, bất thường, mang tính biến động cao và khó dự báo chính xác. Do ảnh hưởng từ hiện tượng ENSO trung tính. Theo đó, năm nay xác suất xảy ra các đợt mưa to, cường độ cao là khá lớn, mang tính biến động cao và khó dự báo chính xác.

Mưa bão năm 2025 có bất thường?

Cơn bão số 5 đã rời khỏi vùng ảnh hưởng, nhưng dư âm còn kéo dài với những thiệt hại nó để lại. Đáng chú ý, theo nhiều người, những cơn bão năm nay có xu hướng bất thường, khi ngay từ tháng 6 vốn được coi là thời điểm giao mùa, nhưng thiên nhiên lại mở màn bằng một cơn giận dữ chưa từng có. Bão số 1 Wutip xuất hiện sớm, gây ra một đợt mưa lũ lớn chưa từng ghi nhận trong lịch sử tháng 6 ở miền Trung. Tiếp sau đó là các cơn bão khác, mới nhất là bão số 5. Những cơn mưa bão năm nay một lần nữa cho thấy thiên nhiên ngày càng khó lường.

Năm 2025, khí hậu toàn cầu bước vào một trong những giai đoạn khó dự báo nhất: Khi đây là năm ENSO trung tính hiện tượng dao động nhiệt độ mặt biển tại khu vực trung tâm Thái Bình Dương, đóng vai trò như một “bộ điều phối khí hậu” của trái đất.

Nếu El Nino mang đến những đợt nắng nóng gay gắt, khô hạn và bão ít xuất hiện, thì La Nina lại gieo mưa lớn dồn dập, khiến lũ lụt gia tăng. Còn năm trung tính, khi nhiệt độ mặt biển chỉ ở mức trung bình, bức tranh khí hậu không còn tín hiệu rõ ràng, mưa bão đến bất chợt, trái quy luật và khó dự đoán hơn bao giờ hết.

Nhiều người cho rằng khi sinh hoạt hàng ngày họ cảm thấy sự thay đổi của thời tiết khá là bất thường.

Chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan

Chủ động ứng phó với mưa bão là công việc và nhiệm vụ của các cán bộ thủy lợi và thoát nước. Hoàn lưu bão số 5 gây ra mưa lớn trên diện rộng ở nhiều tỉnh thành, trong đó có Hà Nội. Đây là trận mưa lớn nhất từ đầu mùa đến nay, theo số liệu tại Cụm công trình đầu mối Yên Sở, mực nước trên các kênh dẫn thông thường và khẩn cấp đều đang cao ở mức 4,2m, gấp đôi bình thường. Dự báo được tình hình, các kỹ thuật của Cụm công trình đầu mối Yên Sở đã huy động toàn bộ 20 tổ máy bơm, hoạt động hết công suất 90m3/giây của trạm.

Ông Nguyễn Phi Bằng, Xí nghiệp Quản lý Cụm công trình đầu mối Yên Sở, chia sẻ: "Chúng tôi huy động 100% quân số trực từ đêm qua đến giờ. Hiện đang ưu tiên giải quyết úng ngập cho khu vực nội thành, sau đó nếu nội thành ổn sẽ chi viện cho khu vực phía Tây khi mực nước sông Nhuệ dâng cao."

Trong khi đó, tại các khu vực ngoài trung tâm Thủ đô, các đơn vị thủy lợi cũng huy động ứng trực 100% nhân lực và vật lực sẵn sàng. Nên khi có tình trạng mưa đổ xuống với lượng lớn và liên tục trong nhiều giờ, xí nghiệp thủy lợi đã cho vận hành hết công suất các trạm bơm tiêu, đảm bảo tiêu úng khu vực ngoại thành. Tại trạm bơm tiêu Yên Nghĩa, 8/10 máy bơm với tổng công suất 96m3/giây, đã vận hành liên tục. Chính nhờ đó, tình trạng ngập úng tại một số khu vực đã giảm.

Trong hai ngày nay, các đơn vị thủy lợi và địa phương đã vận hành 160 trạm bơm, với 628 máy bơm các loại, có tổng công suất hơn 2,1 triệu m3/h. Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ huy phòng thủ dân sự Thành phố, các địa phương đã chủ động tiêu nước đệm tại các chân ruộng. Đến thời điểm hiện tại, các diện tích sản xuất nông nghiệp của Thủ đô cơ bản chưa bị ảnh hưởng lớn.

Ông Đỗ Đình Đức, Giám đốc Xí nghiệp đầu tư phát triển Thủy lợi La Khê, cho biết: "Trên địa bàn của Xí nghiệp thủy lợi La Khê đang vận hành 17 trạm, 60 máy. Dù bão số 5 tương đối bất ngờ, nhưng xí nghiệp đã chủ động tiêu khiển nước đệm, máy móc, nhân lực ứng trực kịp thời nên việc thiệt hại về rau màu, cũng như lúa không có."

Mưa to cũng ảnh hưởng tới giao thông và đi lại của nhân dân vì vậy, lực lượng công an cũng đã rất chủ động ứng trực, nhất là tại các điểm nóng trên địa bàn Thành phố, nhằm bảo đảm an toàn về người, tài sản, hạn chế thấp nhất sự ùn tắc do mưa lớn.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời