Hà Nội chủ động, quyết liệt đẩy lùi buôn lậu hàng giả

Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội ban hành nhiều kế hoạch sát thực tiễn, đưa ra sáng kiến ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phía Bắc, nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Năm 2025, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, với quy mô ngày càng lớn, phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, có sự móc nối liên tỉnh, liên vùng, thậm chí xuyên quốc gia.

Trong bối cảnh đó, Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội đã kịp thời quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; đồng thời chủ động ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo sát với tình hình thực tiễn của Thủ đô, sáng kiến tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố phía Bắc để thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Cụ thể, trong năm 2025, các lực lượng chức năng Thành phố đã kiểm tra 27.666 vụ, phát hiện và xử lý 25.809 vụ vi phạm, tăng hơn 11 phần trăm so với năm 2024. Trong năm 2025, Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội đã hoàn thành việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 389 tại 126 xã, phường, bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt từ Thành phố đến cơ sở, không để hình thành “khoảng trống” trong quản lý địa bàn.

Thực tiễn cho thấy, dù đã chủ động triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, nhưng nếu chỉ dừng lại ở phạm vi một địa phương, công tác kiểm soát thị trường khó có thể đạt hiệu quả bền vững, nhất là khi các hành vi vi phạm ngày càng mang tính liên tỉnh, liên vùng. Điều đó đòi hỏi công tác đấu tranh không chỉ dựa vào nỗ lực riêng lẻ của từng địa phương, mà cần có sự phối hợp đồng bộ, thống nhất, thường xuyên giữa các lực lượng chức năng trên phạm vi rộng hơn.

Chính từ yêu cầu thực tiễn đó, việc ký kết quy chế phối hợp giữa Ban Chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội với Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Cao Bằng, Hải Phòng, Hưng Yên, Lào Cai, Lạng Sơn, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh và Thái Nguyên không chỉ mang ý nghĩa hình thức, mà là bước đi cần thiết, mang tính chiến lược. Thông qua quy chế phối hợp, các tỉnh, thành phố thống nhất nâng cao trách nhiệm đầu mối, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian trao đổi, xử lý thông tin, bảo đảm nhanh chóng, chính xác, kịp thời.

Bà Nguyễn Kiều Oanh, Phó Giám đốc Sở Công thương thành phố Hà Nội cho biết: "Việc ký kết và triển khai quy chế này là minh chứng rõ nét cho quyết tâm chính trị cùng tinh thần trách nhiệm cao độ của Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố, cũng như lãnh đạo các địa phương và đơn vị liên quan. Việc xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và quyết liệt sẽ tạo ra bước ngoặt trong công tác kiểm soát thị trường. Sự phối hợp chặt chẽ này không chỉ góp phần duy trì môi trường kinh doanh ổn định, minh bạch mà còn là giải pháp căn cơ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng trước các vi phạm về gian lận thương mại."

Việc Hà Nội tổ chức Hội nghị ký kết và triển khai hiệu quả quy chế phối hợp giữa Ban Chỉ đạo 389 Hà Nội và Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc là điểm nhấn không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, mà còn tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, giữ vững ổn định thị trường và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong giai đoạn mới.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời