Hà Nội chủ động phòng dịch thông qua tiêm chủng mở rộng

Đẩy mạnh tiêm chủng bù liều, tiêm vét trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng,... Hà Nội đang từng bước xây dựng “lá chắn” miễn dịch vững chắc, chủ động kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho trẻ em.

Ngành Y tế Hà Nội đang triển khai tiêm chủng bù liều cho trẻ mầm non và học sinh lớp 1 chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ các mũi vaccine trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng, qua đó chủ động phòng dịch từ sớm, từ xa. Tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch là biện pháp hiệu quả nhất giúp phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở trẻ em.

Thứ Tư hằng tuần, tại các trạm y tế xã, phường trên địa bàn Thành phố, công tác tiêm chủng cho trẻ em được tổ chức thường xuyên, đúng quy định. Việc tiêm chủng đầy đủ, kịp thời đã góp phần quan trọng giúp Hà Nội kiểm soát, hạn chế nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hải Yến - Trưởng Trạm Y tế phường Nghĩa Đô cho biết: "Hiện trên địa bàn phường có tổng số 8.825 trẻ và có 316 trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ. Trạm Y tế phường đã tổ chức 4 buổi tiêm chủng cho trẻ và đến thời điểm hiện tại đạt tỷ lệ là 80%. Trong thời gian tới, Trạm Y tế phường sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục để đôn đốc phụ huynh đưa trẻ ra tiêm chủng".

Không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong trường học, nhất là với trẻ mầm non và học sinh chuẩn bị vào lớp 1, ngành Y tế đã phối hợp với ngành Giáo dục tổ chức rà soát, lập danh sách và triển khai tiêm bù vaccine cho các nhóm trẻ chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi. Đến nay, toàn Thành phố đã tiêm bù được trên 54.200 trẻ, đạt tỷ lệ 95% và tiếp tục rà soát, tiêm vét trong thời gian tới.

Tiến sĩ, bác sĩ Đào Hữu Thân - Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm - CDC Hà Nội cho biết: "Trên địa bàn Thành phố đã 35 năm qua không có bệnh bại liệt; các bệnh như: uốn ván, bạch hầu, ho gà với số mắc giảm hàng trăm lần so với lại trước khi có vaccine; bệnh sởi, rubela được kiểm soát khống chế kịp thời. Để tiếp tục và duy trì thành quả này trong những năm tới, ngành Y tế cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tiêm chủng, các bậc cha mẹ phải đưa con đi tiêm chủng đầy đủ theo đúng lịch khuyến cáo của ngành Y tế".

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời