Hà Nội chủ động phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm

Hà Nội đã triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt tập trung vào các bệnh theo mùa và các đợt cao điểm lễ hội.

Cuối năm là thời điểm dịch bệnh có diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát ca, nhất là các bệnh truyền nhiễm. Tại Hà Nội, trong những ngày gần đây bên cạnh sốt xuất huyết gia tăng số mắc và diễn biến phức tạp thì một số dịch bệnh như tay chân miệng, sởi cũng có dấu hiệu gia tăng số ca mắc.

Sốt cao gần 40 độ trong nhiều ngày và không đáp ứng thuốc hạ sốt kèm theo quấy khóc, em bé nhà chị Phạm Thị Ngà (phường Tây Hồ, TP. Hà Nội) đã được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu vì biến chứng của tay chân miệng. Các bác sĩ cho biết, số ca mắc tay chân miệng nhập viện đợt này chủ yếu ở Hà Nội, hầu hết các trẻ đều có biểu hiện nặng, viêm loét sâu trong miệng.

Chị Phạm Thị Ngà chia sẻ: "Lúc đưa vào viện, tay chân và miệng cháu không có nốt gì, gia đình chỉ thấy sốt cao và quấy khóc nhiều. Khi làm xét nghiệm máu mới phát hiện cháu bị tay chân miệng."

Một bệnh nhân ở phường Phú Thượng, TP. Hà Nội nhập viện vì biến chứng viêm phổi do sởi. Trước đó, gia đình chỉ nghĩ em bị cảm cúm thông thường, đến khi biểu hiện nặng mới đưa đi khám.

Anh Đào Đức Toán cho biết: "Cháu ho, hôm sau phát ban rồi sốt. Gia đình cho uống thuốc giảm sốt nhưng không đỡ, mới đưa vào viện. Các bác sĩ thăm khám, xác định sốt phát ban, xét nghiệm và khẳng định sởi."

Các bác sĩ nhấn mạnh, với các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt lây qua tiếp xúc và hô hấp, phân luồng, phòng chống nhiễm chéo rất quan trọng.

Bác sĩ Nguyễn Thái Minh, Trưởng Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đống Đa cho biết: "Chúng tôi tổ chức riêng buồng khám cho bệnh nhân có triệu chứng hô hấp, sau đó bác sĩ truyền nhiễm xác định và nhập khoa truyền nhiễm nếu đúng. Sởi lây qua hô hấp, bệnh nhân nghi sởi phải cách ly riêng, không nằm cùng với bệnh nhân khác."

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội thông tin, trong tuần qua, số ca mắc tay chân miệng tăng lên 70 trường hợp tại 44 xã, phường, nâng tổng số từ đầu năm lên gần 6.100 ca, cao hơn cùng kỳ 2024. Dự báo, các dịch bệnh mùa đông - xuân như sởi, cúm mùa, thủy đậu có xu hướng tăng mạnh. Do đó, việc tăng cường biện pháp dự phòng và tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch là rất cần thiết.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết

  • Quan tâm nhiều nhất
  • Mới nhất

15 trả lời

15 trả lời