Hà Nội: Các điểm thi tốt nghiệp THPT tổng diễn tập phòng dịch COVID-19
Chỉ còn hai ngày nữa, Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia sẽ chính thức bắt đầu. Kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nên công tác phòng chống dịch được ban chỉ đạo thi đặc biệt quan tâm. Với hơn 101.000 thí sinh đăng ký dự thi, chiếm tới 1/10 tổng số thí sinh đăng ký dự thi của cả nước, Hà Nội đã và đang nỗ lực hết sức để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn.
Sáng nay, 4/7, các điểm thi trên địa bàn thành phố đã tổ chức diễn tập tất cả các khâu của kỳ thi, thực hành với các tình huống giả định để sẵn sàng ứng phó kịp thời nếu xảy ra thực tế trong kỳ thi.
Thí sinh khi đến điểm thi sẽ được đo thân nhiệt, phân luồng, yêu cầu đeo khẩu trang và thực hiện sát khuẩn tay trước khi vào phòng thi. Các cán bộ coi thi cũng thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch và được tập huấn kỹ về cách xử lý với các sự cố bất thường như thí sinh có thân nhiệt cao, thí sinh bị sốt trong phòng thi…
Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã yêu cầu ngay trong ngày 3/7, Ban Chỉ đạo thi các địa phương phải tổ chức họp với tất cả các trưởng điểm thi để thống nhất phương án tổ chức diễn tập phòng, chống dịch và xử lý các tình huống; lưu ý những điểm mới để có sự chuẩn bị, điều chỉnh phù hợp, bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho thí sinh. Các địa phương tiếp tục rà soát các điều kiện tổ chức kỳ thi; quan tâm đến công tác tập huấn, tăng cường trách nhiệm và kỹ năng trong khâu coi thi.
Với hơn 101.000 thí sinh đăng ký dự thi, Hà Nội đã thành lập 188 điểm thi, với 4.235 phòng thi; huy động gần 15.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức kỳ thi.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng nhấn mạnh với tính chất quan trọng và quy mô lớn, kỳ thi đòi hỏi công tác tổ chức phải tuyệt đối không được chủ quan.
Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Văn Đại Phạm Văn Đại, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi đã và đang được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng, bảo đảm cho kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn.


Để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng cấp thiết trong bối cảnh mới, nhiều trường học đang chủ động thay đổi cách dạy - cách học, bắt đầu từ việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh ngay từ sớm.
Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, thể hiện rõ trách nhiệm của Nhà nước trong việc chăm lo cho tương lai thế hệ trẻ.
Sự trao đổi hàn lâm giữa các trường đại học Việt Nam và các trường đại học Đức đã định hình mối quan hệ giữa hai nước, từ hơn 50 năm nay.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh cho 9 trường trung cấp trên địa bàn thành phố với tổng số 2.955 học viên trong năm học 2025-2026.
Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao” giai đoạn 2021 - 2024 đã làm việc với Trường THPT chuyên Hà Nội - Amstecdam vào chiều 16/4.
Khi bỏ cấp huyện, nhập các xã, điều kiện tiêu chuẩn của cán bộ xã càng cần được chú trọng. Do đó, sinh viên được đào tạo chính quy tại các trường được xem là nguồn nhân lực dồi dào ở các xã, đáp ứng với nhu cầu phát triển của xã hội.
0