Hà Nội bình ổn giá hàng hoá phục vụ Tết
Để đáp ứng nhu cầu mua sắm cao điểm của của người dân, hệ thống Siêu thị BRGMart Thành Công đã phối hợp với các nhà cung cấp dự trữ hàng hóa Tết tăng gấp 2-3 lần các tháng trong năm, đảm bảo lượng hàng phong phú, chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm, minh bạch nguồn gốc và bình ổn giá thị trường.
Bà Vũ Hoài Anh, Giám đốc Siêu thị BRGMart Thành Công, cho biết: "Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ nhu cầu đón Tết của hệ thống siêu thị BRGMart đã triển khai hoàn thiện, dự kiến sức mua sắm của khách hàng sẽ tăng mạnh vào khoảng thời gian 2 tuần trước Tết. Sức mua hàng của người dân rất tích cực, tăng trưởng 20-30% qua cùng thời kỳ. Đặc biệt, xu hướng người dân mua sắm online cũng tăng mạnh so với năm ngoái".
Anh Bùi Quốc Đạt, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội, nhận xét: "Mình thấy các mặt hàng Tết năm nay rất đa dạng và phong phúc, cung cấp nhiều lựa chọn cho người dân. Ngoài ra mình thấy chính sách giảm thuế 2% đã hỗ trợ người tiêu dùng rất nhiều, mình nghĩ do được giảm thuế nên năm nay mọi người sẽ mua hàng nhiều hơn".
Theo Sở Công Thương Hà Nội, để chuẩn bị mùa mua sắm Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Sở đã chủ động lên phương án bảo đảm nguồn cung hàng hóa, bình ổn giá dịp này; đồng thời, sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến cung cầu hàng hóa, các giải pháp điều tiết nguồn hàng sẽ được triển khai kịp thời để bảo đảm không xảy ra tình trạng thiếu hụt hàng hóa, tăng giá sản phẩm.
Ông Nguyễn Thế Hiệp, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, cho biết: "Để phục vụ nhu cầu mua sắm hàng Tết của người dân, các doanh nghiệp trong hệ thống bán lẻ đã chuẩn bị tốt cho sức mua hàng dự báo tăng cao dịp đầu năm, cận Tết của người dân thành phố. Sở Công Thương Hà Nội đã làm việc, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để bảo đảm đủ số lượng hàng hóa cũng như chủ động tham gia liên kết cung - cầu với các tỉnh, thành lân cận".
Sở Công Thương Hà Nội sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra các lĩnh vực về giá, chất lượng hàng hóa nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về giá, đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý gây bất ổn thị trường.


Việc Mỹ chính thức áp thuế đối ứng 46% với Việt Nam đã khiến thị trường chứng khoán có thêm một phiên lao dốc mạnh, mất gần 40 điểm.
Nhiều doanh nghiệp lớn như Masan, Hoàng Anh Gia Lai, CII và MWG... đã đồng loạt lên tiếng trấn an cổ đông, khẳng định hoạt động kinh doanh ít bị ảnh hưởng và đã có sẵn các chiến lược ứng phó hiệu quả trước chính sách thuế quan mới của Mỹ.
Quý I/2025 chứng kiến đà tăng chững lại của giá chung cư tại Hà Nội sau 8 quý tăng phi mã. Thông tin này được đơn vị nghiên cứu Bất động sản CBRE công bố sáng 9/4.
Mức thuế đối ứng của Mỹ áp dụng với hàng loạt quốc gia và vùng lãnh thổ chính thức có hiệu lực vào trưa 9/4 giờ Việt Nam. Nhiều chuyên gia lo ngại, mức thuế 46% có thể ảnh hưởng tới làn sóng đầu tư vào Việt Nam.
Giá vàng trong nước tăng gần 2 triệu đồng, lên sát 102 triệu đồng một lượng trong ngày 9/4.
Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã công bố ấn phẩm kinh tế thường niên: “Báo cáo Triển vọng châu Á tháng 4/2025” vào sáng 9/4, duy trì triển vọng tích cực cho Việt Nam nhưng chính sách thuế quan của Mỹ đang đặt ra nhiều thách thức lớn.
0